30 tác phẩm đoạt giải "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" 2023

TRÀ MY |

Chiều 29.12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023.

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực tổ chức hàng năm.

Năm 2023, từ hơn 80.000 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Sơ khảo đã lựa chọn được 44 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Từ những tác phẩm này, Ban Giám khảo Chung khảo đã đề xuất 2 tác phẩm đoạt giải Nhất; 4 tác phẩm giải Nhì; 6 tác phẩm giải Ba; 10 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích; 4 giải thưởng phụ; 2 giải Nhân vật và 2 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi, đạt chất lượng tốt.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Có thể thấy, hình ảnh thầy cô giáo được nhìn từ góc nhìn đa chiều, đa diện, song dù ở góc độ nào, mối quan hệ nào thì các tác phẩm dự thi đều là những hình ảnh đẹp, độc đáo về các thầy cô giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: "Mỗi thành viên trong ban giám khảo đều nhận thấy, đâu đó, nhà giáo cũng như nhà trường không tránh khỏi vết thương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hình ảnh đẹp đẽ hiện lên lung linh, trong sự khâm phục của trò, ngưỡng mộ của đời. Mỗi tác phẩm dự thi là minh chứng cho giá trị mà thầy cô và nhà trường dâng hiến cho cuộc đời".

Ông Nguyễn Ngọc Ân bày tỏ sự trân trọng đối với các tác giả, tác phẩm dự thi: "Qua mỗi mùa giải, số lượng tác phẩm ngày càng nhiều. Đặc biệt, cuộc thi đóng vai trò quan trọng không thể thiếu đối với ngành giáo dục".

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023 có rất nhiều tác phẩm viết về những tấm gương, câu chuyện cảm động về thầy cô và mái trường được gửi gắm trong các tác phẩm. Đó là tâm tình, yêu thương lan toả và năng lượng tích cực mà cuộc thi mong muốn mang đến cho tất cả những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường.

Ban tổ chức cũng hy vọng qua câu chuyện trong tác phẩm dự thi sẽ tiếp tục được lan tỏa và sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều kỷ niệm được chia sẻ trong những lần tổ chức tiếp theo.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Mỗi thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình

Vân Trang |

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình. Giá như mỗi thầy cô không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, họ sẽ thanh thản hơn trong tâm hồn và dành hết thời gian cho con trẻ thì tốt đẹp biết nhường nào.

Mỗi thầy cô cần ý thức về trọng trách vinh quang của nghề giáo

Tường Vân (thực hiện) |

Với mỗi nhà giáo, lửa nghề xuất phát từ chính niềm đam mê, trách nhiệm và tình thương đối với học trò. Niềm hạnh phúc với nghề là sợi dây níu giữ hàng triệu nhà giáo không ngừng cố gắng mỗi ngày để kiên định với sự nghiệp giáo dục. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn về những giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng giáo viên trên chặng đường đổi mới giáo dục.

Thầy cô giáo miền núi bất ngờ nhận món quà dịp 20.11

THÙY TRANG |

Nhiều thầy cô giáo ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi trong những ngày cận kề dịp 20.11 đã bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ CLB Bạn Thương Nhau (TP Đà Nẵng).

Hà Giang đặc kín khách du lịch ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch

Lam Thanh |

Rất đông khách du lịch lựa chọn Hà Giang là điểm đến trong kì nghỉ Tết Dương lịch. Một số khu vực, lượng phương tiện quá đông dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn tắc kéo dài

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phá đường dây mại dâm cho khách nước ngoài trong nhà hàng, thu giữ hàng chục tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PA08 và Công an Quận 5 triệt phá đường dây mại dâm được tổ chức trong nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, do người nước ngoài cầm đầu. Qua đó, tạm giữ 7 đối tượng và một số lượng lớn tang vật là tiền mặt từ việc thu lợi bất chính.

Tình hình giao thông trên các tuyến vành đai ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Đến chiều 30.12, các phương tiện vẫn di chuyển khá khó khăn trên các tuyến đường vành đai ở Hà Nội.

Thiếu nữ xúng xính áo dài checkin trên phố đi bộ Hồ Gươm

Thảo Trang |

Những ngày cuối năm, rất nhiều người dân Thủ đô diện áo dài check-in và dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mỗi thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình

Vân Trang |

GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, thầy cô có quyền tự hào về nghề của mình. Giá như mỗi thầy cô không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, họ sẽ thanh thản hơn trong tâm hồn và dành hết thời gian cho con trẻ thì tốt đẹp biết nhường nào.

Mỗi thầy cô cần ý thức về trọng trách vinh quang của nghề giáo

Tường Vân (thực hiện) |

Với mỗi nhà giáo, lửa nghề xuất phát từ chính niềm đam mê, trách nhiệm và tình thương đối với học trò. Niềm hạnh phúc với nghề là sợi dây níu giữ hàng triệu nhà giáo không ngừng cố gắng mỗi ngày để kiên định với sự nghiệp giáo dục. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn về những giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng giáo viên trên chặng đường đổi mới giáo dục.

Thầy cô giáo miền núi bất ngờ nhận món quà dịp 20.11

THÙY TRANG |

Nhiều thầy cô giáo ở miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi trong những ngày cận kề dịp 20.11 đã bất ngờ nhận được món quà nhỏ từ CLB Bạn Thương Nhau (TP Đà Nẵng).