Sự cố sập lan can tại Trường Tiểu học xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khiến 16 học sinh bị thương, trong đó có 2 học sinh đang hôn mê sâu, chấn thương nặng.
Không ít phụ huynh đặt câu hỏi: Nhà trường có biết cơ sở vật chất xuống cấp để có cảnh báo học sinh hay không? Nếu biết xuống cấp thì tại sao không có kế hoạch di chuyển học sinh đến học tập ở nơi khác, để đảm bảo an toàn?
Chia sẻ về điều này, ông Đặng Đình Đồi – Hiệu trưởng trường tiểu học Văn Môn cho biết: Nhà trường đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về việc cơ sở vật chất nhà trường đã cũ nát, xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học của thầy và trò.
Một vị lãnh đạo UBND huyện Yên Phong chia sẻ, trước thực trạng ngôi trường xuống cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi công ngôi trường mới cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, học sinh chưa kịp chuyển về trường mới, vụ tai nạn đã xảy ra.
Hai ngày sau vụ sập lan can trường học, đến nay vẫn chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm. Trường học vốn được xem là môi trường an toàn nhất với học sinh, tuy nhiên hàng loạt vụ tai nạn học đường xảy ra thời gian qua đã khiến học sinh và cả phụ huynh cảm thấy bất an.
Khi xảy ra tai nạn, đa phần có điểm giống nhau là cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm.
Chia sẻ về điều này, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, khi vụ tai nạn xảy ra trong trường học thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là hiệu trưởng, lãnh đạo địa phương, không thể đổ lỗi cho học sinh hay gia đình.
“Học sinh, nhất là cấp tiểu học là độ tuổi ưa vận động, rất tinh nghịch. Do đó, việc đầu tiên khi đến trường là cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Hình như lãnh đạo địa phương quên điều này, bằng chứng là nhiều trường bị xuống cấp, nhưng đề xuất vài năm cũng không được tu sửa, đến khi tai nạn xảy ra thì không ai nhận trách nhiệm.
Ngoài ra hiệu trưởng các trường cũng phải thường xuyên kiểm tra, đề xuất phương án tu sửa kịp thời, để đảm bảo an toàn cho thầy và trò”- TS Lâm chia sẻ.
Ông cũng kiến nghị trong Luật Giáo dục sửa đổi phải quy định rõ trách nhiệm của các địa phương, không chỉ về chất lượng giáo dục, mà khi để xảy ra các tai nạn đáng tiếc liên quan đến cơ sở vật chất xuống cấp cũng phải chịu trách nhiệm. Có như vậy ngân sách đầu tư cho việc tu sửa, xây trường học mới được các địa phương ưu tiên.