Yoo Ah In sử dụng chất cấm đang là chủ đề được quan tâm bậc nhất giới giải trí Hàn Quốc thời gian gần đây. Thông tin Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh khỏi Hàn Quốc nổ ra từ đầu tháng 2.
Sau gần 1 tháng, ngày 26.2, truyền thông cập nhật thông tin gây sốc về vụ việc. Yoo Ah In xét nghiệm dương tính với propofol, cần sa và một loại ma túy thứ ba không rõ nguồn gốc.
“Ảnh đế” trẻ nhất Hàn Quốc bị cáo buộc tiêm propofol 73 lần chỉ trong vòng 1 năm, kể từ tháng 1 đến tháng 12.2021.
Yoo Ah In đã sử dụng tổng cộng 4.400 ml propofol trong thời gian đó. Tần suất sử dụng propofol đạt 6 lần một tháng. Trong khi đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc khuyến cáo, không được sử dụng propofol vượt quá 1 lần/tháng.
Cảnh sát đã tiến hành khám xét và tịch thu 2 điện thoại di động của Yoo Ah In, dự kiến sẽ sớm triệu tập nam diễn viên để điều tra.
Trên các diễn đàn cộng đồng, mạng xã hội, công chúng bày tỏ sự thất vọng với bê bối lớn của Yoo Ah In.
So với những scandal liên quan đến chất cấm của nghệ sĩ hàn Quốc, trường hợp Yoo Ah In trở nên đặc biệt nghiêm trọng, bởi hàm lượng, tần suất sử dụng chất cấm của anh rất cao.
Cư dân mạng gọi đây là "triple crown” (sử dụng 3 chất cấm trái phép) để mô tả về mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa ra suy đoán về tương lai của tài tử sinh năm 1986.
Sau khi bê bối cùng nổ, các dự án sắp lên sóng của Yoo Ah In gồm “The Match" và loạt phim gốc Netflix “Goodbye Earth” đứng trước nguy cơ phải tạm dừng. Việc quay phim cho “Hellbound” phần 2 cũng bị hoãn lại.
Trước đây, giới giải trí Hàn Quốc có không ít ngôi sao từng vướng vào scandal sử dụng propofol. Ha Jung Woo, người đã thừa nhận sử dụng propofol 19 lần từ tháng 1 đến tháng 9.2019, bị kết án phạt 30 triệu won vào năm 2021.
Sau một thời gian tự kiểm điểm, anh trở lại với loạt phim của Netflix “Suriname” lên sóng tháng 9.2022.
Tuy nhiên, Yoo Ah In có thể chịu hình phạt nặng hơn vì mức độ vi phạm lớn hơn. Xports News cho rằng, Yoo Ah In rất khó trở lại màn ảnh.
Nếu có trở lại, nam diễn viên sẽ hoạt động chật vật, khó khăn bởi anh nhiều khả năng bị liệt vào “danh sách đen" của các đài truyền hình, trong đó có 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, SBS, KBS và MBC.