Những ca khúc bất hủ về ngày 30.4.1975

Nguyên Linh (tổng hợp) |

Cùng điểm lại những khúc ca hào hùng đi cùng năm tháng về cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là những bài hát đã gắn liền với biết bao thế hệ của dân tộc Việt Nam. 

1. Tiến về Sài Gòn

Sáng tác: Lưu Hữu Phước

Biểu diễn: Quang Hưng

NSƯT Quang Hưng (trái)
NSƯT Quang Hưng (trái)

Ca khúc "Tiến về Sài Gòn" được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1966 để cổ vũ cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968. 9 năm sau, ngày 30.4.1975 lịch sử ca khúc đã được phát trên đài phát thanh chỉ sau vài phút tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Dương Văn Minh đầu hàng. 

2. Giải phóng miền Nam

Nhạc và lời: Huỳnh Minh Siêng

Trình bày: Hợp xướng Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị

 

Ca khúc này được Lưu Hữu Phước sáng tác năm 1961 nhân dịp thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây cũng là bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

3. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Sáng tác: Phạm Tuyên

Thể hiện: Tuyết Thanh - Đặng Hùng - Hợp xướng Đài TNVN

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài hát
Nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài hát

Đầu tháng 4.1975, nhạc sĩ Phạm Tuyên được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam giao nhiệm vụ sáng tác một bài hát chào mừng ngày chiến thắng sắp đến. Đêm 28.4.1975, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã hoàn thành bài hát trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.

4. Đất nước trọn niềm vui

Sáng tác: Hoàng Hà 

Trình bày: Trung Kiên

NSND Trung Kiên trình bày ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”
NSND Trung Kiên trình bày ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”

"Đất nước trọn niềm vui" được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào đêm 26.4.1975. Điều thú vị là nhạc sĩ Hoàng Hà viết ca khúc lịch sử này khi ông chưa đặt chân vào Sài Gòn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng nhạc sĩ đã có mặt tại Sài Gòn trong những ngày đầu sôi động ấy. Nhưng nhạc sĩ Hoàng Hà chia sẻ, như lời bài ca "Ta muốn bay lên say ngắm sông núi bao la," khi ấy tôi ở Hà Nội và muốn được bay lên thực để vào ngay với miền Nam, để nhìn khắp núi sông trong niềm tự hào khôn tả.

5. Tiếng hát thành phố mang tên Người

Nhạc: Cao Việt Bách

Lời: Đăng Trung

Thể hiện: Hữu Nội - Hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam 

Tiếng hát thành phố mang tên Người
Tiếng hát thành phố mang tên Người

"Tiếng hát thành phố mang tên Người" có phần lời là của nhà báo Đăng Trung. Tháng 3.1975, ông nhận nhiệm vụ viết một bài báo đặc biệt về Sài Gòn đón chào ngày chiến thắng. Ông thức trắng đêm viết bài báo "Từ thành phố này, Người đã ra đi". Bài báo được in sau đó nhưng cái tít được sửa là "Cách đây 64 năm, từ Sài Gòn, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước". Ngay đêm đó, một đêm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông hì hục làm một bài thơ với tít ban đầu. Sau đó, ông đã bàn với nhạc sĩ Cao Việt Bách và bài hát "Tiếng hát thành phố mang tên Người" đã ra đời. 

Nguyên Linh (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Người dân treo cờ nhuộm đỏ đường phố Hà Nội

Sơn Tùng - Phan Anh |

Những ngày này trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ, và những bức tranh đầy màu sắc chào mừng kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2018).

Hà Nội: Nhiều điểm vui chơi vắng khách ngày đầu nghỉ lễ 30.4

Sơn Tùng - Phan Anh |

Hôm nay (28.4), cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Năm nay, tuy thời tiết không quá xấu nhưng một số điểm vui chơi lại thưa thớt, vắng khách.

Xem - Nghe - Nhìn dịp 30.4 và 1.5

P.V |

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5 và 7.5, 19.5

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với một số đơn vị sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ ngày 27.4 - 23.5.2018. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân treo cờ nhuộm đỏ đường phố Hà Nội

Sơn Tùng - Phan Anh |

Những ngày này trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ, và những bức tranh đầy màu sắc chào mừng kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2018).

Hà Nội: Nhiều điểm vui chơi vắng khách ngày đầu nghỉ lễ 30.4

Sơn Tùng - Phan Anh |

Hôm nay (28.4), cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Năm nay, tuy thời tiết không quá xấu nhưng một số điểm vui chơi lại thưa thớt, vắng khách.

Xem - Nghe - Nhìn dịp 30.4 và 1.5

P.V |

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5 và 7.5, 19.5

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với một số đơn vị sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ ngày 27.4 - 23.5.2018.