Hà Nội: Nhiều điểm vui chơi vắng khách ngày đầu nghỉ lễ 30.4

Sơn Tùng - Phan Anh |

Hôm nay (28.4), cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ lễ 30.4-1.5. Năm nay, tuy thời tiết không quá xấu nhưng một số điểm vui chơi lại thưa thớt, vắng khách.

Ngay từ sáng sớm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức ở các địa điểm vui chơi.
Ngay từ sáng sớm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức ở các địa điểm vui chơi.
Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của nhiều người, những địa điểm vui chơi như phố đi bộ, công viên… lượng người đổ về không hề đông.
Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của nhiều người, những địa điểm vui chơi như phố đi bộ, công viên…, lượng người đổ về không hề đông.
 
 
Những con đường cũng thông thoáng, ít người lưu thông.
Những con đường thông thoáng, ít người lưu thông.
 Điểm trông giữ xe của công viên Cầu Giấy không có xe gửi.
Điểm trông giữ xe của công viên Cầu Giấy không có xe gửi.
Anh Thái, người trông xe chia sẻ: “Thật ngạc nhiên vì hôm nay không đông khách. Tầm này năm trước tôi thấy đông lắm. Tôi nghĩ hiện tại nhiều người chọn hình thức du lịch thay vì đưa con đến khu vui chơi, cộng thêm sáng nay có mưa nên lượng khách mới ít như vậy.”
Anh Thái, người trông xe chia sẻ: “Thật ngạc nhiên vì hôm nay không đông khách. Tầm này năm trước tôi thấy đông lắm. Tôi nghĩ hiện tại nhiều người chọn hình thức du lịch thay vì đưa con đến khu vui chơi, cộng thêm sáng nay có mưa nên lượng khách mới ít như vậy.”
 
 
 Dường như công viên cũng được “nghỉ lễ”.
Dường như công viên cũng được “nghỉ lễ”.
Những con đường trong công viên, hầu như chỉ có các cụ già đi tập thể dục.
Những con đường trong công viên, hầu như chỉ có các cụ già đi tập thể dục.
Chị Thảo, người làm dịch vụ thuê xe ô tô  cho trẻ em chia sẻ: “Năm nay ít khách thật sự. Mỗi ngày tôi cho thuê xe từ 16h đến 22h. Hôm nay vì là ngày lễ ra sớm hơn mà chưa ai thuê. Ngày thường còn nhiều khách thuê hơn hôm nay.”
Chị Thảo, người làm dịch vụ thuê xe ôtô trẻ em, chia sẻ: “Năm nay ít khách thật sự. Mỗi ngày tôi cho thuê xe từ 16h đến 22h. Hôm nay là ngày lễ, tôi ra sớm hơn mà chưa ai thuê. Ngày thường còn nhiều khách thuê hơn hôm nay”.
Công viên Thủ Lệ có lượng khách đông hơn những điểm vui chơi khác. nhưng nhìn chung không đông và quá tải như mọi năm.
Công viên Thủ Lệ có lượng khách đông hơn những điểm vui chơi khác, nhưng nhìn chung không đông và quá tải như mọi năm.
Chị Thủy (Nam Từ Liêm – Hà Nội) cho biết: Dịp lễ tôi thường hay cho con đi chơi tại các điểm như công viên, phố đi bộ…. Sáng nay mưa nhỏ nên tôi không cho con đi. Chiều nay thời tiết đẹp mà đến đây tôi cũng ngạc nhiên vì so với năm ngoái thì năm nay ít người hơn.”
Chị Thủy (Nam Từ Liêm – Hà Nội) cho biết: Dịp lễ tôi thường hay cho con đi chơi tại các điểm như công viên, phố đi bộ…. Sáng nay mưa nhỏ nên tôi không cho con đi. Chiều nay thời tiết đẹp mà đến đây tôi cũng ngạc nhiên vì so với năm ngoái, năm nay ít người hơn hẳn”.
Sơn Tùng - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường phố vắng vẻ, khu vui chơi chưa quá tải trong ngày đầu nghỉ lễ

L.Hà |

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 rơi vào thứ 7. Các tuyến đường của Hà Nội vắng vẻ hơn, các khu vui chơi, thăm quan chưa nghẹt thở.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Người du lịch, người ở lại làm thêm kiếm tiền

NGUYỄN NGA |

Công nhân (CN), người lao động (NLĐ) luôn mong chờ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 để được nghỉ ngơi về quê thăm gia đình hay đi du lịch thư giãn. 

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vùng biển nào có thời tiết đẹp?

PV (tổng hợp) |

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang sẽ có thời tiết đẹp dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Đường phố vắng vẻ, khu vui chơi chưa quá tải trong ngày đầu nghỉ lễ

L.Hà |

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 rơi vào thứ 7. Các tuyến đường của Hà Nội vắng vẻ hơn, các khu vui chơi, thăm quan chưa nghẹt thở.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Người du lịch, người ở lại làm thêm kiếm tiền

NGUYỄN NGA |

Công nhân (CN), người lao động (NLĐ) luôn mong chờ đến kỳ nghỉ lễ dài ngày 30.4 - 1.5 để được nghỉ ngơi về quê thăm gia đình hay đi du lịch thư giãn. 

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, vùng biển nào có thời tiết đẹp?

PV (tổng hợp) |

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang sẽ có thời tiết đẹp dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.