H'Hen Niê phản pháo khi bị tố giả tạo

Yến Phi |

Hoa hậu H'Hen Niê vừa lên tiếng bày tỏ thái độ khi bị một cư dân mạng tố giả tạo sau những thành công từ khi lọt top 5 Miss Universe.

Sáng 30.4, trên một diễn đàn nổi tiếng về showbiz đã đăng tải dòng chia sẻ của một cư dân mạng với những lời bình về H'Hen Niê.

Người này cho rằng sau khi H'Hen Niê lọt Top 5 Miss Universe 2018 (Hoa hậu Hoàn vũ 2018), ê-kíp của cô đã xây dựng hình ảnh "như Tiên như Phật" cho cô. Điều này đã khiến hình ảnh của H'Hen Niê trở nên giả tạo, một màu trước công chúng, trái ngược với vẻ chân chất của cô trước đây.

 
Hình ảnh một cư dân mạng bình luận về H'Hen Niê.

Bên dưới bài viết, nhiều ý kiến bình luận cũng đồng tình với suy nghĩ của người đăng dòng trạng thái này.

Trưa 30.4, Hoa hậu H'Hen Niê đã lên tiếng về sự việc này. Cô cho hay trước khi đi thi quốc tế, người đẹp rất áp lực và từng bật khóc khi livestream trên mạng xã hội, bởi những lời bàn tán của dư luận. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định mình chịu cực khổ được nhưng không chịu bị người khác vu khống hay áp đặt.

Trong bức tâm thư, H'Hen Niê đã phủ nhận việc ê kíp cố tình xây dựng hình ảnh "như Tiên như Phật" cho mình: "Nói ê-kíp tôi như vậy thì xin lỗi không đâu! Ê-kíp không phải nhà thờ đâu anh chị ạ. Ê-kíp không chỉ quản lý mình Hen đâu ạ", cô viết.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, "Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018" cho rằng, cô cảm thấy sai lầm, tội lỗi khi mua đồ hiệu mắc tiền". Câu trả lời của H'Hen Niê đã khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô giả tạo, vì bản thân hoa hậu và nhiều người đẹp khác vẫn thường dùng hàng hiệu.

Chia sẻ về điều này, H'Hen Niê cho hay trước đây cô từng mua một đôi giày hàng hiệu trị giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau lần đó cô không bao giờ mua lại hàng hiệu nữa.

 
Dù bị một vài cư dân mạng "ném đá, H'Hen Niê vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh thiện nguyện của cô trên trang cá nhân.

"Tôi đã gặp nhiều người khó khăn hơn mình và đặt câu hỏi cho chính bản thân mình dám mua một đôi giày chỉ để đạp xuống chân tận 30 triệu, còn họ thì có thể 30 triệu làm đổi cuộc đời họ và cảm thấy có lỗi là chỗ đó đó! Với năm nay mong muốn mua được nhà ở, không là hết nhiệm kỳ lại đi thuê nhà", H'Hen Niê chia sẻ.

Bên cạnh bài phỏng vấn này, H'Hen Niê cũng bị nhiều người cho rằng cô cố tình giả vờ ngây thơ khi hỏi người hâm mộ trên trang cá nhân: "Con giáp thứ 13 là con gì vậy ạ mọi người?".

Nói về điều này, H'Hen Niê cho biết ngày hôm đó khi đang dùng mạng xã hội thì cô thấy bài viết có tiêu đề: "Đúng là con giáp thứ 13 thật đáng sợ". Vì không hiểu "con giáp thứ 13" là gì nên người đẹp đã hỏi một người bạn ngồi bên cạnh nhưng không nhận được câu trả lời. Chính vì vậy, nàng hậu mới quyết định đăng lên trang cá nhân để hỏi người hâm mộ.

 
Hình ảnh được Hen'Niê chia sẻ trên facebook cá nhân.

Đáp trả bình phẩm về nụ cười của cô, H'Hen Niê cho biết nụ cười há miệng là "điệu cười xe cày lên dốc". "Bạn lên Đắk Lắk rồi sẽ nghe tiếng xe cày nó kêu như thế nào và bạn không nuốt được nụ cười ấy cũng là do bạn ghét! Ghét tôi rồi thì tôi làm cái gì cũng ghét thôi nên mới vu khống tôi thế", người đẹp gay gắt. 

Yến Phi
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu H'Hen Niê chung tay giúp bệnh nhân tan máu bẩm sinh

LH |

Tối 23.4, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã có mặt tại Đêm gala "Dòng máu lạc hồng" kỷ niệm 33 năm ngày Thalassemia (Tan máu bẩm sinh) thế giới 8.5. Hoa hậu H’Hen Niê xúc động khi nghe bức thư người bệnh gửi tới mình khi biết H'Hen Niê có mặt trong đêm gala.

Hoa hậu H'Hen Niê tóc tém ấn tượng cùng trang phục áo dài

Yến Chi |

Có mặt trong một sự kiện về thời trang áo dài, H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc tém hiện đại kết hợp cùng với vẻ thướt tha của tà áo dài truyền thống.

Hoa hậu H'Hen Niê khác lạ khó nhận ra với mái tóc mới

L.C |

Với mái tóc bob, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với nhan sắc lạ lẫm, khác xa vẻ cá tính thường thấy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoa hậu H'Hen Niê chung tay giúp bệnh nhân tan máu bẩm sinh

LH |

Tối 23.4, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã có mặt tại Đêm gala "Dòng máu lạc hồng" kỷ niệm 33 năm ngày Thalassemia (Tan máu bẩm sinh) thế giới 8.5. Hoa hậu H’Hen Niê xúc động khi nghe bức thư người bệnh gửi tới mình khi biết H'Hen Niê có mặt trong đêm gala.

Hoa hậu H'Hen Niê tóc tém ấn tượng cùng trang phục áo dài

Yến Chi |

Có mặt trong một sự kiện về thời trang áo dài, H'Hen Niê gây ấn tượng với mái tóc tém hiện đại kết hợp cùng với vẻ thướt tha của tà áo dài truyền thống.

Hoa hậu H'Hen Niê khác lạ khó nhận ra với mái tóc mới

L.C |

Với mái tóc bob, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với nhan sắc lạ lẫm, khác xa vẻ cá tính thường thấy.