Thang Duy sinh năm 1979, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là họa sĩ nổi tiếng Thang Dư Minh. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1998, sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi tham gia phim “Sắc, Giới” với hàng loạt cảnh nóng, nữ diễn viên bị tẩy chay. Phải mất nhiều năm sau, Thang Duy mới vực dậy sự nghiệp.
Gần nhất, năm 2022, cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim “Decision to Leave” (Quyết tâm chia tay).
Đảm nhận vai Seo Rae - một nhân vật vừa bí ẩn vừa gần gũi, Thang Duy mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Giới chuyên môn, khán giả dành lời khen cho sắc vóc lẫn màn hóa thân chín muồi của nữ diễn viên.
Đây cũng là vai diễn giúp Thang Duy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh 2022 hồi tháng 11.2022. Cô là diễn viên ngoại quốc đầu tiên thắng hạng mục này.
Sau bộ phim, Sina đưa tin, Thang Duy trở lại cuộc sống kín tiếng, bình yên bên chồng - đạo diễn Kim Tae Young và con gái Summer ở căn nhà trên núi, sống cuộc đời làm nông.
Theo đó, cặp sao kết hôn năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim “Thu muộn”. Sau khi lập gia đình, Thang Duy và chồng sống tại Hàn Quốc.
Tiết lộ với truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên cho biết, từ năm 2020, gia đình cô đã rời Seoul chuyển đến sống tại một vùng quê, nơi chỉ có gần 100 hộ gia đình.
Trên trang cá nhân Instagram, nữ diễn viên từng chia sẻ ảnh chụp căn nhà của mình nằm trên một ngọn núi. Nơi đây có không gian tĩnh lặng, đường đi lên núi rất thơ mộng.
Thay vì bận rộn với công việc của làng giải trí, nữ diễn viên tận hưởng những ngày bình yên cùng thú vui điền viên.
Không chỉ trồng ngô, dưa chuột, dưa hấu, bí đỏ, rau diếp..., cô còn nuôi gà, lấy trứng. Trong những hình ảnh khu vườn cô tự tay vun xới trong vườn, cây cối trồng đều tốt tươi.
Vợ chồng nữ diễn viên cũng trực tiếp làm cỏ, bón phân trong khu vườn của mình như những nông dân thứ thiệt. Họ còn chia bớt nông sản cho hàng xóm.
Ngoài ra, Thang Duy cũng cho con gái theo học trường làng. Sao nữ tiết lộ, cô dạy con không cầu kỳ vì không muốn gây áp lực học hành cho bé. Thay vào đó, cô khuyến khích tinh thần tự học, tự lập của con.