Chi Pu bị hiểu sai về phát ngôn "ở Việt Nam, cứ cầm mic lên được gọi là ca sĩ’!”

Bích Ngọc |

Trước những chỉ trích của dư luận, quản lý Chi Pu đã lên tiếng bênh vực "gà cưng".

Mới đây, anh Hữu Anh – quản lý của Chi Pu đã đăng tải một bài viết chia sẻ về những kỷ niệm trong 3 năm anh gắn bó với Chi Pu. Cùng với đó, anh cho biết những cố gắng, nỗ lực của Chi Pu trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời lên tiếng giải thích về những hiểu lầm về phát ngôn “ở Việt Nam, cứ cầm mic lên được gọi là ca sĩ” của cô gái này.

Hữu Anh cho hay, Chi Pu đang bị hiểu sai về phát ngôn trên. Đây chỉ là một phần câu trả lời của Chi Pu trong buổi debut showcase diễn ra ngày 27.10 khi được hỏi về câu nói: “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Vì một câu trong đoạn trả lời được cắt ra để trích dẫn trên tiêu đề báo, dẫn đến việc nhiều người hiểu theo hướng khác và Chi Pu phải hứng chịu nhiều chỉ trích của những người trong giới.

 
 

Quản lý Chi Pu đã đăng tải trọn vẹn câu trả lời của Chi Pu: “’Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ’ là một câu nói thể hiện sự quyết tâm của Chi. Nó là một lời đề nghị chứ không phải là ép buộc nên mọi người có gọi Chi là ca sĩ hay không thì đó là quyền của mọi người.

Bản thân Chi đã tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Ở thị trường Hàn Quốc, nếu một người cầm mic lên hát, thì sẽ phân ra rất nhiều vai trò khác nhau: ca sĩ, idol... Nhưng ở Việt Nam, khi cầm mic lên hát thì đã gọi là ca sĩ rồi, không có một từ nào khác để nói về nghệ sĩ trình diễn cả. Đó là một ý tưởng Chi nghĩ là đúng đối với Chi trong thời điểm này. Và mọi người cảm thấy ghét câu nói đó thì Chi cũng chịu thôi, bởi vì không thể nào vừa lòng hết tất cả mọi người được.

Với bản thân Chi, câu nói đó là động lực, thể hiện một sự nghiêm túc của Chi trên con đường này. Và Chi nghĩ rằng trong tương lai, Chi sẽ cố gắng nhiều hơn để mọi người cảm thấy Chi xứng đáng với câu nói đó”.

 
 

Hữu Anh khẳng định, thông tin khán giả Hàn Quốc “ném đá” giọng hát của Chi Pu không phải là sự thật: “Những bình luận đó là do một số tài khoản Việt Nam dùng Google Translate để comment”.

Trước những chỉ trích dồn dập của dư luận, Hữu Anh lên tiếng vì cô em gái đang “bơ vơ giữa dòng nước xoáy”. Anh khẳng định: “Chi không làm gì ai, và không làm gì sai. Còn chân chính hay không chân chính, tâm mình tự biết, khán giả tự thấy, tự đánh giá”.

Trước đó, Chi Pu tung ra 2 MV đánh dấu sự chuyển hướng sang âm nhạc và vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Đa phần đều chê giọng hát của cô yếu, phô... Đứng trước những chỉ trích của dư luận và đồng nghiệp, Chi Pu chọn cách im lặng.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.