Ca sĩ Phương Thanh: “Khi nghệ sĩ đứng trên sân khấu, họ không cần tôn vinh”

Bích Ngọc |

Với chủ đề “Nghệ thuật múa” trong chương trình “Quyền lực ghế nóng”, để các thí sinh thoát khỏi việc tôn vinh nghệ sĩ, ca sĩ Phương Thanh đã bày tỏ những quan điểm của mình.

Tập 8 của chương trình “Quyền lực ghế nóng” với chủ đề “Nghệ thuật múa”, 3 thí sinh bảng nữ sẽ đưa ra những quan điểm, cách nhìn nhận của mình thông qua 3 điệu múa đặc trưng của 3 miền. Bên cạnh giám khảo chính – NSƯT Chí Trung, trong tập này, ca sĩ Phương Thanh xuất hiện với vai trò là giám khảo khách mời.

“Quyền lực ghế nóng” mang đến 3 tiết mục múa “Làng em mở hội”, “Hoa đăng”, “Sắc màu phương Nam” đặc trưng của 3 miền Bắc – Trung – Nam, cũng là đề bài mà chương trình đưa ra cho 3 thí sinh.

 
 Tiết mục múa "Làng em mở hội".
 
Tiết mục múa "Hoa đăng". 
 
 Tiết mục "Sắc màu phương Nam".

Bên cạnh việc chia sẻ với giám khảo và khán giả về nhận thức của mình sau khi theo dõi 3 tiết mục trên sân khấu, đa phần các thí sinh liên tục tôn vinh những nghệ sĩ. Giám khảo Phương Thanh đã đặt ra những câu hỏi để họ có thể có một cách tiếp cận vấn đề khác hơn là tập trung vào việc tôn vinh nghệ sĩ.

 
 Các thí sinh trình bày quan điểm của mình với ban giám khảo.

Ca sĩ Phương Thanh cho biết: “Khi nghệ sĩ đứng trên sân khấu, hộ không cần tôn vinh đâu! Họ đam mê nghề, họ có tài năng của họ, họ chỉ cần biểu diễn thôi!”.

Đồng tình với ý kiến của Phương Thanh, NSƯT Chí Trung cho rằng đối với nghệ sĩ, họ muốn được cống hiến. Điều mà họ cần nhất là được khán giả công nhận sự cống hiến của họ bằng tác phẩm.

Phương Thanh nêu quan điểm về việc tôn vinh nghệ sĩ.
Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.