Bộ VHTTDL: Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca

Mai Hương |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Sáng 7.12, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự việc doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 (ngày 6.12.2021) trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.

Về việc này, Bộ VHTTDL có ý kiến chính thức như sau: "Ca khúc "Tiến Quân Ca" là Quốc ca của Việt Nam. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Hình ảnh dòng chữ ngắt tiếng bài hát Quốc Ca trên màn hình trong trận Việt Nam - Lào tại giải AFF. Ảnh: CMH
Hình ảnh dòng chữ ngắt tiếng bài hát Quốc ca trên màn hình trong trận Việt Nam - Lào tại giải AFF. Ảnh: CMH

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật. Bộ VHTTDL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam".

Trước đó, tối 6.12, trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup gây xôn xao vì trong phần hát Quốc ca mở đầu trận đấu, khán giả theo dõi trên kênh YouTube không nghe được bài "Tiến Quân Ca". Màn hình trận đấu hiện dòng thông báo:

"Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong khán giả thông cảm". Tuy nhiên, nếu theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình thì khán giả vẫn có thể nghe rõ bài hát "Tiến Quân Ca" - Quốc Ca.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hoạ sĩ Văn Thao: Bộ VHTTDL phải vào cuộc về vấn đề bản quyền của Quốc ca

Hương Mai |

Hoạ sĩ Văn Thao khẳng định: "Nếu Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) không giải quyết về vấn đề bản quyền của Quốc ca thì đây là trách nhiệm của Bộ".

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoạ sĩ Văn Thao: Bộ VHTTDL phải vào cuộc về vấn đề bản quyền của Quốc ca

Hương Mai |

Hoạ sĩ Văn Thao khẳng định: "Nếu Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) không giải quyết về vấn đề bản quyền của Quốc ca thì đây là trách nhiệm của Bộ".

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?