Ngày 23.10, Công ty giải trí ATTRAKT do CEO Jeon Hong Joon đứng đầu, tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với 3 thành viên nhóm Fifty Fifty là Sio, Aran và Saena.
ATTRAKT cho biết, công ty đã thông báo việc huỷ hợp đồng tới 3 nữ thần tượng từ hôm 19.10: “Chúng tôi đã có hành động chống lại 3 thành viên của Fifty Fifty vì họ không có bất kỳ phản hồi, sửa chữa hay hối hận nào về việc vi phạm hợp đồng nghiêm trọng của họ. Chúng tôi sẽ thảo luận về hành động tiếp theo với các thành viên trong tương lai”.
Tháng 6.2023, cả 4 thành viên Aran, Sio, Keena, Saene của nhóm Fifty Fifty cùng đệ đơn yêu cầu đình chỉ hợp đồng độc quyền với ATTRAKT. Lý do là công ty không quan tâm đúng mực về sức khoẻ, lịch trình cho các thành viên, và Fifty Fifty không được trả lương kể từ khi ra mắt.
Cuối tháng 8, Toà án trung tâm Seoul đã bác bỏ đơn kiện của Fifty Fifty, vì các thành viên chưa giải trình đủ lý do huỷ hợp đồng. Toà án nhấn mạnh, rất khó để xem những tài liệu mà phía Fifty Fifty đưa ra chứng minh được sự phá vỡ lòng tin.
Ngay sau đó, 4 nữ thần tượng tiếp tục nộp đơn kháng cáo, quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng. Nhưng ngày 16.10, thành viên Keena bất ngờ rút đơn kháng cáo, xin quay trở lại công ty.
Thông qua Dispatch, Keena cũng tiết lộ việc Fifty Fifty bị CEO Ahn Sung Il của The Givers - công ty được ATTRAKT thuê sản xuất âm nhạc cho nhóm Fifty Fifty - thao túng, xúi giục thực hiện hành vi nộp đơn yêu cầu đình chỉ hợp đồng độc quyền với công ty quản lý.
Bản thân Keena chịu thiệt hại nặng nhất, vì Ahn Sung Il bí mật làm giả hồ sơ bản quyền âm nhạc đối với ca khúc "Cupid", khiến Keena bị giảm cổ phần bản quyền từ 6,5% xuống còn 0,5%.
Bố mẹ Keena đã cố gắng thuyết phục gia đình 3 thành viên còn lại, nhưng không thành công.
Công chúng Hàn Quốc ủng hộ quyết định chấm dứt mọi quan hệ với 3 thành viên nhóm Fifty Fifty của ATTRAKT. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng, công ty nên kiện ngược lại 3 thành viên để được bồi thường xứng đáng với những tổn thất mà họ gây ra.
Tờ Sports Kyunghyang từng phân tích, vì bị xử thua kiện, Fifty Fifty có thể phải bồi thường ATTRAKT từ 23,6 tỉ won (427,3 tỉ đồng) đến 51,1 tỉ won (925,5 tỉ đồng) khi doanh thu của họ đạt 4,5 - 10 tỉ won, nếu ATTRAKT kiện ngược lại nhóm.
Nhiều khả năng, 3 nữ thần tượng khó tránh khỏi việc phải bồi thường tổn thất cho công ty, vì như trong thông báo chấm dứt hợp đồng, ATTRAKT nói rằng “sẽ thảo luận về hành động tiếp theo với các thành viên trong tương lai”.