Áp dụng bộ tiêu chí “du lịch an toàn” tại TPHCM

Thanh Hương (Tổng hợp) |

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành nhằm áp dụng trong các hoạt động du lịch tới đây.

Việc xây dựng bộ tiêu chí này sẽ đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch ngoài trời.

Theo đó, đối với cơ sở lưu trú du lịch, người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách lưu trú cần phải đảm bảo tiêm vaccine đủ 2 mũi, người chưa được tiêm làm việc theo hình thức trực tuyến. Còn với khách lưu trú từ 18 tuổi trở lên phải bảo đảm tiêm đầy đủ các mũi vaccine, người từng nhiễm COVID-19 cần có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Với trường hợp khách lưu trú dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh COVID-19 trong vòng 48 giờ v.v…

Ngoài ra, bộ tiêu chí cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như phun khử khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt đối với du khách, người lao động và đặc biệt là cần bố trí khu vực làm điểm cách ly tạm thời để có thể xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, bộ tiêu chí quy định người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp phải tiêm ngừa 2 mũi vaccine hoặc là bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh sau 14 ngày.

Các điểm đến tham quan ngoài trời phải thuộc vùng xanh và đáp ứng đủ điều kiện các tiêu chí về phòng, chống dịch an toàn.

Căn cứ vào từng thời điểm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM sẽ xem xét, sửa đổi và bổ sung các tiêu chí sao cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngày 19.9 vừa qua, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với UBND các huyện Củ Chi, Cần Giờ tổ chức thí điểm 2 tour du lịch khép kín với sự tham gia của hơn 100 nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đang tham gia chống dịch trên địa bàn TPHCM. Đây được xem là bước thử nghiệm đầu tiên của du lịch Cần Giờ nói riêng và TPHCM nói chung nhằm sẵn sàng đón khách trở lại ngay khi cuộc sống trở về trong trạng thái bình thường mới,

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group thông tin thêm, ngoài tour Cần Giờ, sắp tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục khai thác một số chương trình tại các điểm đến an toàn khác. Sự nỗ lực của các cơ quan quản lý và đơn vị lữ hành nhằm mong muốn sớm có thể phục hồi ngành du lịch của thành phố.

Thanh Hương (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).

Hội An mở cửa đón khách du lịch: Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi vaccine

Tường Minh |

Để mở cửa đón khách du lịch trở lại, Hội An cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi vaccine COVID-19 khi tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine trong ngành lao động du lịch còn rất thấp.

Mở cửa du lịch, nhiều tỉnh miền Trung ưu tiên thị trường nội địa

Tường Minh |

Không xin được thí điểm đón khách quốc tế như Đà Nẵng, nhiều tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng chỉ tập trung hướng đến thị trường khách trong nước khi mở cửa du lịch trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).

Hội An mở cửa đón khách du lịch: Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi vaccine

Tường Minh |

Để mở cửa đón khách du lịch trở lại, Hội An cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi vaccine COVID-19 khi tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine trong ngành lao động du lịch còn rất thấp.

Mở cửa du lịch, nhiều tỉnh miền Trung ưu tiên thị trường nội địa

Tường Minh |

Không xin được thí điểm đón khách quốc tế như Đà Nẵng, nhiều tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng chỉ tập trung hướng đến thị trường khách trong nước khi mở cửa du lịch trở lại.