Điều kiện đóng một lần đủ số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu tối đa.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 10.8.1961 (nam). Tôi đã tham gia BHXH được 18 năm 1 tháng. Ngày 10.11.2021 là tôi đủ điều kiện hưởng lương hưu (60 năm 3 tháng). Vậy cho tôi hỏi nếu tôi nộp thêm 1 năm 11 tháng BHXH để đủ 20 năm tham gia BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu ra sao?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động cụ thể như sau:

Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 6, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18.2.2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thì:

- Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

- Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2021 thì tỷ lệ lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì tỷ lệ lương hưu được tính như sau:

45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn đọc là lao động nam sinh tháng 8.1961, thời điểm bạn đọc đủ 60 tuổi 3 tháng là tháng 11.2021. Đối chiếu với quy định nêu trên, tại tháng 11.2021 bạn đọc đủ điều kiện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng Bạn đọc đóng đủ số tiền cho thời gian còn thiếu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ hưởng lương hưu với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để lao động sinh năm 1983 hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu tối đa sau những năm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tính mức đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho tháng còn thiếu để nhận lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 26.3.1961, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng 2.000.000 đồng/tháng. Sau đó, đến tháng 12.2021, tôi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số tháng còn thiếu với mức thu nhập 4.000.000 đồng để nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Vậy, tôi sẽ được tính lương hưu như thế nào, mức hưởng bao nhiêu/tháng?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hồ sơ hưởng lương hưu với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để lao động sinh năm 1983 hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu tối đa sau những năm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tính mức đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho tháng còn thiếu để nhận lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 26.3.1961, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mức đóng 2.000.000 đồng/tháng. Sau đó, đến tháng 12.2021, tôi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số tháng còn thiếu với mức thu nhập 4.000.000 đồng để nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Vậy, tôi sẽ được tính lương hưu như thế nào, mức hưởng bao nhiêu/tháng?