Vào năm 2015, Tòa án Tối cao Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn quốc. Đến nay, 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã công nhận hôn nhân đồng giới, trao quyền cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ+.
Ở Mỹ, số cuộc hôn nhân đồng giới đã gia tăng mạnh mẽ trong các năm qua. Trong một nghiên cứu năm 2020 của Viện Williams, kết quả chỉ ra gần 300.000 cặp đôi đồng tính đã kết hôn kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm.
Theo một nghiên cứu do Viện Williams thực hiện, tỉ lệ ly hôn giữa các cặp đồng giới thấp hơn tỉ lệ ly hôn ở các cặp dị tính. Điều này một phần là do các cặp đồng tính mới được hợp pháp kết hôn gần đây.
Theo RGL, vì họ mới chính thức kết hôn vài năm nên số vụ ly hôn vẫn còn tương đối thấp.
Bài viết của The New York Times nhận định hôn nhân đồng tính “có xu hướng bình đẳng hơn, một phần vì họ không phân chia công việc theo giới tính truyền thống”.
Tờ Pride Legal thống kê, cứ 3 cặp đôi đồng giới thì có 2 cặp là đồng tính nữ. Do đó, tỉ lệ ly hôn của đồng tính nữ cao hơn, thậm chí gấp đôi so với các cặp đồng tính nam.
Dù được hợp pháp hôn nhân muộn hơn, các gia đình thuộc cộng đồng LGBTQ+ có tỉ lệ đổ vỡ khá cao, không thua kém các cặp đôi khác giới. Dữ liệu cho thấy tỉ lệ ly hôn là 16% ở cặp đôi đồng tính trong khi các cặp dị tính có tỉ lệ ly hôn là 19%.
Đến nay, nhiều nhà nghiên cứu vẫn cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến các cặp đồng tính nữ có tỉ lệ ly hôn cao, ở mức 34%.
Ngược lại với sự ủng hộ ở 30 quốc gia, nhiều nước trên thế giới vẫn có cái nhìn không thiện cảm với cộng đồng LGBTQ+.
Một số quốc gia ở khu vực Trung Đông thậm chí vẫn áp dụng án tử hình đối với người đồng tính luyến ái, bao gồm Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Ở châu Phi, khoảng 30 quốc gia cấm quan hệ đồng tính, trong đó Mauritania, Somalia và Sudan áp dụng án tử hình nếu quan hệ đồng giới.
Năm 2015, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Czech, Estonia, Hy Lạp, Hungaria, Italy và Slovenia đã từ chối công nhận hôn nhân đồng tính trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Ở Romania, một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa lệnh cấm kết hôn đồng tính vào hiến pháp đã thất bại vào năm 2018 vì tỷ lệ cử tri đi bầu thấp.
Mặt khác, hôn nhân đồng giới được cho là không tốt cho trẻ em trong gia đình đó. Trang Social Science Research đăng một nghiên cứu của ông Mark Regnerus, giáo sư ngành xã hội học, ĐH Texas cho thấy, hơn 50% trẻ được nuôi dạy trong gia đình đồng tính có xu hướng mô tả bản thân là người đồng tính, lưỡng tính hoặc vô tính.
Theo đó, hôn nhân đồng giới sẽ làm cho trẻ bối rối về giới tính của mình và vô tình khuyến khích những hành vi không đúng về tình dục ở trẻ vị thành niên.