Cảm giác chênh vênh, trống vắng
Đây là tâm trạng thường gặp sau khi kết thúc một mối quan hệ, đặc biệt là ở phụ nữ. Họ thường băn khoăn không biết quyết định đó có thực sự đúng đắn. Lúc này, tâm lí của phụ nữ sẽ đan xen rất nhiều cảm xúc, họ muốn quên đi nhưng lại không chấp nhận sự thật, dẫn đến việc chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn, chênh vênh, không có điểm tựa.
Muốn níu kéo đối phương
Sau khi chia tay, nhiều người có suy nghĩ muốn tìm cách để nói chuyện, gặp gỡ người yêu để níu kéo lại mối quan hệ này. Họ cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn, thất tình lên mạng xã hội nhằm mục đích để cho đối phương biết được sự đau buồn, chán nản của bản thân. Tuy nhiên, điều này thường không đem lại kết quả khả quan và thậm chí còn hạ thấp giá trị của chính mình trong mắt đối phương.
Hoài niệm về kí ức đẹp của cả hai
Trong thực tế, phụ nữ luôn có xu hướng sống thiên về mặt tình cảm. Điều này họ cũng cảm thấy bứt rứt, luyến tiếc và bắt đầu nhớ về những kí ức xưa cũ khi cả hai còn bên nhau.
Thời gian sau đó, họ bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng rồi chìm sâu vào kỉ niệm đẹp của cả hai. Đây không phải điều xấu nhưng sẽ không thể thay đổi thực tại rằng bạn và đối phương đã không còn như xưa. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho công việc, cuộc sống và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.
Tò mò về người cũ
Sau một thời gian chìm trong đau khổ thì phụ nữ bắt đầu ổn định hơn về mặt tâm lí. Tuy nhiên, họ vẫn muốn biết rằng đối phương đang cảm thấy thế nào, tình hình hiện tại của họ ra sao. Điều này chỉ khiến họ cảm thấy buồn bã và đau khổ hơn. Vì thế, hãy nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó và cố gắng tạo dựng cuộc sống tốt hơn cho tương lai.