Những ngày qua, câu chuyện để trẻ tiếp cận với yếu tố tình dục, giới tính qua sách là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Mọi thứ xuất phát từ một bài đăng của phụ huynh, phản ánh việc con họ (học lớp 11) được giáo viên phát cho cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của tác giả Ocean Vuong để về nhà đọc.
Trong bài viết, người phụ huynh giận dữ khi đọc được đoạn tả cảnh quan hệ đồng giới trong tác phẩm này, cho rằng tác phẩm này là "khiêu dâm", "nhớp nhúa". Ý kiến này thu hút sự chú ý của nhiều nhiều phụ huynh, giới chuyên gia, cộng đồng yêu sách.
Chia sẻ với Báo Lao Động, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng ý kiến trái chiều về cuốn sách là điều bình thường, vì mỗi người đều có trải nghiệm cá nhân khác nhau.
"Với người mẹ đó, cô ấy có thể là người nề nếp, quy chuẩn với đời sống riêng tư, tình dục, tính dục. Khi họ đọc sách thì thấy không phù hợp với họ, đó là bình thường, không có gì đặc biệt. Chúng ta đâu có thể nói ai là người tốt hay xấu, vì xấu tốt không thể phân định dựa trên hành vi tình dục. Trừ khi có yếu tố bạo lực trong đó thì mới có thể nói là tốt hay xấu".
Ông nhấn mạnh cho rằng cuốn sách này có giá trị, nhưng có giá trị với độ tuổi nào thì cần thẩm định. Có một vài nội dung không phù hợp với học sinh trong phạm vi nhà trường.
Từ những tranh cãi về tác phẩm "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", có thể thấy câu chuyện về giáo dục giới tính cho trẻ ở Việt Nam vẫn chưa cởi mở, rõ ràng, chính xác.
Đầu tiên, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng thiếu sót lớn nhất là về việc dạy tâm sinh lý trong nhà trường.
"Trong thời đại này, tìm hiểu nội dung về giới tính rất dễ dàng, nhưng lại khuyết ở nhà trường. Những cái đó nên dạy từ sớm, không phải cho trẻ tiếp cận trước độ tuổi, mà phải cho trẻ biết rõ về cơ thể của mình, còn những vấn đề về tình dục thì cần phù hợp với độ tuổi. Từ sau đó các bạn có thực hiện hay áp dụng không thì là câu chuyện khác. Nhưng ở vai trò, góc độ của giáo dục, của thầy cô, ta phải làm điều đó", ông chia sẻ.
Để trẻ được phát triển toàn diện, ngoài thầy cô, thì bố mẹ cũng phải tham gia. Câu chuyện về giới tính và tuổi dậy thì cũng liên quan tới bố mẹ.
"Trước hết, bố mẹ phải có hiểu biết để chia sẻ, bày tỏ, đồng hành, đồng cảm với con với những vấn đề, thắc mắc của con liên quan tới tâm sinh lý, tình dục, tính dục. Trong 10 năm trở lại đây, những câu chuyện về LGBT đã phát triển mạnh ở Việt Nam mà ngày xưa ta gần như không dám nói, ta từng cho nó là vấn đề quá nhạy cảm".
"Nhưng giờ đây bố mẹ cũng cần trang bị những kiến thức như vậy, để đảm bảo khi con thắc mắc, ta có thể giải đáp được ở mức độ nào đó. Nếu ta không biết, có thể cùng con cái đọc, chia sẻ với nhau. Chúng ta đừng ngại ngùng, lo lắng, đừng nghĩ rằng con mới mười mấy đã tìm hiểu. Đó không phải là vẽ đường cho hươu chạy mà là cung cấp kiến thức về cơ thể con người. Muốn làm tốt điều này cần có quy trình và thời gian nhưng vấn đề là ta có muốn bắt đầu thay đổi hay không", nhà phê bình Phong Việt đưa ra lời khuyên.
Việc giáo dục giới tính không chỉ tốt cho chính nhận thức, kiến thức của trẻ, mà còn tốt cho các vấn đề chung của xã hội như bạo lực tình dục, nạo phá thai, quan hệ trước độ tuổi. Nếu có cái nhìn đúng đắn về tình dục, trẻ sẽ biết cách để bảo vệ bản thân mình.