Người trẻ "mang tiền về cho mẹ" dịp Tết

Mùa Xuân |

Cần Thơ - Sau một năm làm việc vất vả, hầu hết mọi người đều mong muốn có một cái Tết vui vầy và ý nghĩa bên gia đình, người thân. Đối với nhiều bạn trẻ, Tết còn là dịp để họ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình đối với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Vì thế, bên cạnh kế hoạch vui Tết cho bản thân, các bạn luôn có những món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu dịp xuân về, Tết đến.

Tiết kiệm chi tiêu Tết để dành tiền mua đất, cất nhà tặng mẹ

Bạn Trần Thanh Trường, ngụ phường 3, thành phố Bạc Liêu chia sẻ, quê của Trường ở tỉnh An Giang, đến Bạc Liêu bán hột gà nướng khoảng 4 năm nay. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc mua bán khá khó khăn.

Sang năm 2022, bán hàng khá chạy, tuy nhiên nguyên liệu làm trứng nướng tăng, vật giá cũng tăng, trong khi giá trứng gà nướng vẫn giữ 6.000/trứng nên khoản lời cũng hạn chế. Vì vậy, dịp Tết Quý Mão này, Trường sẽ tiết kiệm tối đa các khoản chi không cần thiết.

 
Thanh Trường chia sẻ, sẽ tiết kiệm chi tiêu dịp Tết để sang năm mua nền và cất nhà tặng mẹ. Ảnh: NVCC

"Tôi lên kế hoạch sẽ về quê An Giang để thắp nhang nội, ngoại, mua một hai món đặc sản ở Bạc Liêu như khô mực, hay cá khô tặng cho cô, chú, cậu dì. Cùng với đó, chuẩn bị khoảng 20 bao lì xì để lì xì "gọi là" cho các em, cháu nhỏ để lấy lộc. Đối với bản thân, quần áo cũng đã mua mặc dịp đám, tiệc rồi còn mới nên không cần mua nữa.

Đi du lịch thì cuối tháng 11 đã đi cùng bạn vài ngày rồi nên Xuân Quý Mão sẽ không đi đâu nữa. Dự định vui Tết vài ngày xong tầm mùng 6 sẽ bán trứng gà nướng lại để tranh thủ kiếm tiền. Tôi cố gắng tiết kiệm để dành sang năm mua nền và cất nhà tặng mẹ để khỏi ở trọ nữa”. Thanh Trường chia sẻ.

“Mang tiền về cho mẹ” và chia sẻ với người nghèo

Còn bạn Nguyễn Hoàng Huy Lộc, một viên chức ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bước sang tháng Chạp, Lộc đã rút từ tài khoản tiết kiệm mang về cho cha mẹ 10 triệu đồng để phụ lo cái Tết cho gia đình.

Lộc cũng cho biết thêm, bên cạnh làm công việc Phóng viên Đài Truyền thanh huyện, Lộc còn tranh thủ sản xuất và kinh doanh trà đinh lăng và trà bồ công anh. Năm qua, tuy việc kinh doanh khá khó khăn, song cũng có một khoản thu nhập nên vẫn đảm bảo duy trì công việc từ thiện dịp Tết mà Lộc đã làm mấy năm qua.

 
Bên cạnh tặng cha mẹ 10 triệu đồng vui Tết, Hoàng Lộc còn dành 13 triệu đồng để chia sẻ với bà con nghèo ở quê. Ảnh: NVCC

“Tết tôi thường dành gửi tặng cha mẹ ăn Tết từ 10 đến 20 triệu đồng. Còn về việc chia sẻ với những bà con nghèo ở xã nhà (xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tôi dành 13 triệu đồng cho mỗi cái Tết Nguyên đán. Năm nay, kinh doanh hơi khó khăn nên tôi gửi cha mẹ ít hơn mọi năm, còn phần từ thiện vẫn giữ mức 13 triệu đồng, hy vọng  chia sẻ để bà con có cái Tết ấm áp hơn” - Hoàng Lộc chia sẻ.

Chia sẻ về kế hoạch Tết của mình, em Kiều Nguyễn Anh Thư (sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, em vừa học ngành Ngôn ngữ Anh vừa tranh thủ đi dẫn tour du lịch và đi dạy thêm. Nhờ đó, Thư đã tự lập hơn 1 năm nay.

 
Vừa đi học ngành Ngôn ngữ Anh, vừa tranh thủ đi dẫn tour du lịch và dạy thêm, Anh Thư vẫn "mang tiền về cho mẹ" dịp Tết. Ảnh: NVCC

“Năm nay, việc dẫn tour và dạy thêm khá êm nên em cũng để dành được một khoản tiền. Hiện tại cận Tết nên có nhiều tour, em vẫn tranh thủ đi làm tiếp để có thêm tiền cho dịp Tết về Cà Mau lì xì cho ba mẹ” - Anh Thư bày tỏ.

Là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, anh Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) chia sẻ, do tiền lương khá khiêm tốn nên anh đã phát triển mô hình nuôi gà thả vườn và cung ứng gà thịt, cũng như chế biến các món món ăn từ gà cho khách. Nhờ đó anh có thu nhập ổn để phụ lo cho gia đình.

 
Anh Nguyễn Văn Mao dự tính tổng chi tiêu dịp Tết và du lịch đầu xuân Quý Mão khoảng 9 triệu đồng. Ảnh: NVCC

“Thường ngày, tôi cũng phụ lo cho cha mẹ quanh năm rồi nên dịp Tết không trăn trở sẽ dành bao nhiêu tiền lì xì cho cha mẹ ăn Tết. Những ngày sắp đến Tết này, tôi gửi tiền để cha mẹ mua sắm, sửa sang lại nhà cửa và cũng chuẩn bị khoảng 3 triệu để lì xì cho cha mẹ và mấy cháu. Năm qua vừa học vừa đi làm nên tôi dự định sẽ dành khoảng 4 đến 5 triệu để sau Tết đưa gia đình đi du lịch ở Hòn Sơn (Kiên Giang) - anh Mao chia sẻ thêm.

Mùa Xuân
TIN LIÊN QUAN

Tết thảnh thơi trong thời đắt đỏ nhờ tiết kiệm, chi tiêu hợp lý

Phùng Nhung |

Không còn tâm thế “nước đến chân mới nhảy" - Tết gần đến mới lo tiết kiệm, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch tiết kiệm cả năm. Khi Tết cần chi tiêu sẽ có một khoản sẵn đó mà không cần chạy vạy lo toan. Tết có tiền sẽ thảnh thơi, vui vẻ hơn.

Công nhân quanh năm chắt bóp chi tiêu để dành chút tiền về quê đón Tết

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Cành mai, cành đào, nồi bánh chưng...cùng không khí gia đình quay quần bên nhau là điều trông chờ nhất của công nhân lao động tại TPHCM, sau một năm dài làm lụng vất vả. Để có thể về quê đón Tết, cùng sum họp gia đình, quanh năm công nhân đã phải chắt bóp chi tiêu các khoản.

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người lo không đủ tiền chi tiêu

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, câu chuyện chi tiêu lại trở thành chủ đề nóng được mọi người bàn luận sôi nổi. Đối với một số người, khoản tiền tiêu Tết vẫn là một nỗi lo lớn và họ đang phải tìm cách chi tiêu hợp lý để mang lại một cái Tết đầm ấm cho gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tết thảnh thơi trong thời đắt đỏ nhờ tiết kiệm, chi tiêu hợp lý

Phùng Nhung |

Không còn tâm thế “nước đến chân mới nhảy" - Tết gần đến mới lo tiết kiệm, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch tiết kiệm cả năm. Khi Tết cần chi tiêu sẽ có một khoản sẵn đó mà không cần chạy vạy lo toan. Tết có tiền sẽ thảnh thơi, vui vẻ hơn.

Công nhân quanh năm chắt bóp chi tiêu để dành chút tiền về quê đón Tết

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Cành mai, cành đào, nồi bánh chưng...cùng không khí gia đình quay quần bên nhau là điều trông chờ nhất của công nhân lao động tại TPHCM, sau một năm dài làm lụng vất vả. Để có thể về quê đón Tết, cùng sum họp gia đình, quanh năm công nhân đã phải chắt bóp chi tiêu các khoản.

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người lo không đủ tiền chi tiêu

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, câu chuyện chi tiêu lại trở thành chủ đề nóng được mọi người bàn luận sôi nổi. Đối với một số người, khoản tiền tiêu Tết vẫn là một nỗi lo lớn và họ đang phải tìm cách chi tiêu hợp lý để mang lại một cái Tết đầm ấm cho gia đình.