Người dân Cần Thơ ưu tiên lì xì Tết có giá trị hay tặng quà?

VÂN HI |

Tết đến, Xuân về, một số người muốn mua quà tặng người thân để thể sự quan tâm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại ưu tiên lì xì Tết có giá trị cao vì tính thiết thực.

Lì xì như một cách để hỗ trợ tài chính

5 triệu đồng là số tiền mà anh Nguyễn Lam Trường (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bỏ ra để lì xì cho người thân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Anh Trường cho biết: “Tôi lì xì cho ba mẹ 1 triệu đồng/người, 3 triệu đồng còn lại sẽ lì xì cho các cháu là 500.000 đồng/người. Tôi là người không được tinh tế nên nhân dịp Tết cứ lì xì giá trị cao một chút, số tiền đó ba mẹ có thể thích gì sắm đó, các cháu thì có tiền để mua đồ dùng học tập, đồ chơi theo ý muốn”.

Cũng theo anh Trường, việc lì xì ngày Tết đã trở thành phong tục từ trước đến nay. Tùy theo khả năng tài chính của mỗi người mà khoản lì xì sẽ khác nhau, nhưng việc lì xì có giá trị cao cũng là cách để hỗ trợ người thân của mình về tài chính.

“Tôi đi làm cả năm ít khi có dịp về thăm gia đình, mỗi lần về cũng không mua sắm gì nhiều cho ba mẹ, gửi tiền biếu thì ba mẹ không nhận. Do đó, lì xì Tết là cơ hội để tôi có thể gửi ba mẹ, các cháu chút tiền mua sắm mà không phải lòng vòng câu chuyện nhận hay không nhận”, anh Trường chia sẻ.

Tương tự, 2 triệu đồng/lì xì là số tiền mà chị Nguyễn Như Huỳnh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mừng tuổi ba mẹ đầu năm mới.

“Tôi thấy nếu lì xì nhận lộc đầu năm thì khoảng dưới 100.000 đồng là hợp lí. Còn việc lì xì có giá trị cao từ vài triệu là do điều kiện tài chính của mỗi người, với tôi thì đây là số tiền gửi bố mẹ mua sắm, tiêu dùng sau Tết. Còn các cháu, hoặc bạn bè thì từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi người”, chị Huỳnh cho hay.

Thể hiện tình cảm từ những món quà Tết

Trái với việc mừng tuổi bằng những bao lì xì “nặng trĩu” có giá trị vài trăm đến vài triệu đồng, chị Phạm Thị Huỳnh Như (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) lại ưu tiên, tỉ mỉ lựa chọn mua sắm những phần quà Tết để tặng cho người thân.

Theo chị Như, mua quà Tết biếu tặng đã trở thành truyền thống của gia đình chị. Đối với lì xì thường chỉ tặng cho các bé tiểu học, giá trị rơi vào tầm vài chục nghìn đồng.

“Tôi thấy mua quà thì thể hiện được sự quan tâm của mình đến sở thích của người thân trong gia đình. Có thể món quà đó mình tự mua lại không thấy thích nhưng khi được mua tặng thì sẽ thích hơn. Tôi đã mua bộ quần áo mới để tặng cho ba mẹ và các cháu, mọi người rất thích, rất vui”, chị Như nói.

Chị Phan Yến Ngọc (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Mua quà Tết để tặng sẽ giảm bớt gánh nặng, áp lực ngày Tết đối với nhiều người hơn là lì xì. Tết đến, không ít người cảm thấy áp lực nếu lì xì mệnh giá cao thì tài chính không cho phép, nếu thấp quá thì lại nhận được sự so sánh, đánh giá khó nghe. Vì vậy tôi vẫn ưu tiên tặng quà cho người thân khi Tết đến”.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Hầu hết cơ sở thực phẩm ở Cần Thơ đảm bảo an toàn vệ sinh dịp Tết

PHONG LINH |

Với hơn 90 đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Cần Thơ thông tin có 443/445 cơ sở đạt an toàn...

Độc đáo loại lì xì làm từ lịch cũ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Những bạn trẻ từ dự án bảo vệ môi trường Green Life đã cùng nhau sáng tạo, sử dụng lịch cũ để tái chế thành những phong bao lì xì ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo gấp lì xì dịp Tết

Mạnh Cường - Minh Hương |

Thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên gấp lì xì tại nhà trên mạng xã hội, chị Phạm Thị Hương (nhân vật đề nghị thay tên), 27 tuổi, vội vàng đăng ký. Đây cũng là căn nguyên khiến chị Hương bị lừa mất số tiền 20 triệu đồng.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Chuyện gặp cá voi của lão ngư ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hơn một năm trở lại đây, nhiều ngư dân đã chứng kiến tận mắt những đàn cá voi, cá heo trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Việc gặp lại cá heo vừa là bất ngờ sau bao năm, vừa là niềm vui về môi trường sinh thái biển đảo đang được cải thiện từng ngày.

Chiêm ngưỡng con rồng bằng bạc làm hơn 10 năm chưa hoàn thiện

Hải Nguyễn |

Mỗi lần có khách muốn mua con rồng bằng bạc được gia đình anh Tuấn Anh làm cách đây hơn chục năm, anh đều từ chối bán với lý do sản phẩm chưa hoàn thiện.

Hầu hết cơ sở thực phẩm ở Cần Thơ đảm bảo an toàn vệ sinh dịp Tết

PHONG LINH |

Với hơn 90 đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Cần Thơ thông tin có 443/445 cơ sở đạt an toàn...

Độc đáo loại lì xì làm từ lịch cũ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Những bạn trẻ từ dự án bảo vệ môi trường Green Life đã cùng nhau sáng tạo, sử dụng lịch cũ để tái chế thành những phong bao lì xì ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo gấp lì xì dịp Tết

Mạnh Cường - Minh Hương |

Thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên gấp lì xì tại nhà trên mạng xã hội, chị Phạm Thị Hương (nhân vật đề nghị thay tên), 27 tuổi, vội vàng đăng ký. Đây cũng là căn nguyên khiến chị Hương bị lừa mất số tiền 20 triệu đồng.