Trên trang cá nhân, ca sĩ Việt Hoàn cho biết đã ly hôn vợ là Hoa Trần gần hai năm. Họ chia tay hòa bình, vui vẻ, hiện vẫn cùng nhau chăm sóc con.
Nam ca sĩ viết: "Tôi hiện vui, hạnh phúc, nhưng chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu mới". Anh không tiết lộ lý do chia tay vợ cũ sau 14 năm chung sống.
Cặp đôi quen nhau khi Việt Hoàn biểu diễn trong một chương trình cơ quan nơi Hoa Trần công tác. Hoa Trần từng nói cô bị thu hút bởi sự giản dị của anh khi anh đến "tán" cô bằng chiếc xe máy Wave cũ.
"Tôi lúc đó 18, đôi mươi, ở ngưỡng mới bước vào đời. Nếu anh giàu có, xa hoa thì chắc tôi chẳng dám đến gần vì sợ không với tới được. Một đứa trẻ kiễng chân để với một bông hoa trên cây thì cũng chỉ với bông vừa tầm thôi chứ kiễng quá thì làm sao tới được. Vì anh giản dị nên nên tôi thoải mái tiến tới chứ không phải lao vào vì sự giàu có hay nổi tiếng gì cả", Hoa Trần từng kể.
Thời mới yêu, cả hai từng vướng điều tiếng vì sự chênh lệch về tuổi tác và nhan sắc. Về phía Hoa Trần, cô không buồn khi mọi người gọi Việt Hoàn là “Trương Chi” của làng nhạc đỏ.
Ngược lại, cô nghĩ đó là một lời khen và cảm thấy vui: “Vì Trương Chi đã có Mị Nương, nghĩa là họ khen Việt Hoàn hát hay và có vợ đẹp. Đối với tôi, mọi biệt danh mà khán giả đặt cho Việt Hoàn đều đáng yêu, đáng quý”.
Trong 5 năm đầu sống chung, vợ chồng ca sĩ Việt Hoàn gặp không ít thử thách do cách biệt lớn về tuổi tác cũng như khác nhau về môi trường sống.
Nam ca sĩ khi đó 40 tuổi, vợ mới tròn 22. Việt Hoàn vốn thuộc mẫu người truyền thống, kỹ tính, sống đơn giản, trong khi Hoa Trần trẻ con, thích làm theo ý mình.
Sau 14 năm chung sống, cặp đôi có 3 cô con gái. Năm 2016, khi 3 con cứng cáp, Hoa Trần thử sức ở lĩnh vực ca hát và ra mắt một số MV.
Sau khi hôn nhân tan vỡ, Hoa Trần vẫn ở lại nhà cũ cùng 3 con gái, còn Việt Hoàn sống tại nhà vườn rộng 10.000m2. Ngoài thời gian đi hát, anh chăm bón cây và nuôi gia súc như một người nông dân.
NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 ở Thái Bình, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cải lương. Năm 18 tuổi, anh đoạt giải nhất cuộc thi đơn ca tỉnh.
Anh từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an thành phố Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...
Việt Hoàn nổi tiếng với dòng nhạc đỏ, kết hợp Trọng Tấn, Đăng Dương thành "tam ca nhạc đỏ". Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.