Đằng sau hình ảnh bé sơ sinh vừa chào đời với vòng tránh thai trên tay

Minh Huệ |

Đằng sau hình ảnh em bé mới chào đời tại khoa Sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM với vòng tránh thai trong bánh nhau của mẹ, là rất nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" về những cách tránh thai đều khiến có thai.

Theo chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Hữu Trung - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bác sĩ vừa đỡ thành công ca sinh hy hữu, em bé chào đời cùng với vòng tránh thai của mẹ.

Bác sĩ đặt lại chiếc vòng tránh thai lên tay bé để chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút đông đảo người xem và hàng trăm bình luận.

Dù mẹ đã đặt vòng tránh thai nhưng vẫn có thai và sinh con. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Dù mẹ đã đặt vòng tránh thai nhưng vẫn có thai và sinh con. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo đó, mẹ của em bé, sau lần sinh trước 7 tháng đã quyết định đặt vòng tránh thai. Tuy nhiên, không lâu sau, chị phát hiện mang thai dù đang đặt vòng. Hai vợ chồng chị quyết định giữ lại bé và theo dõi sát sao thai kỳ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Vào ngày 12.8, em bé chào đời nặng 3,5 kg khỏe mạnh và trong màng bánh nhau của mẹ có chiếc vòng tránh thai.

Theo thống kê, việc phụ nữ đặt vòng tránh thai vẫn có con chiếm tỉ lệ khoảng 2-8/10.000 trường hợp trên thế giới.

Trước đó, mạng xã hội cũng từng có nhiều trường hợp, mặc dù bố mẹ đã áp dụng các biện pháp tránh thai nhưng vẫn có thai.

Ngày 30.6.2020, hình ảnh cháu bé sơ sinh với chiếc vòng tránh thai trên tay đã được Khoa sản 2, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đăng tải lên mạng xã hội. Kèm theo đó là nội dung: "Em bé rất dũng cảm, phá tan phương pháp kế hoạch hóa gia đình của mẹ để gia nhập bằng được "bể khổ’" cùng nhân loại! Thật tuyệt vời!".

Năm 2017, sản phụ tên Lucy Hellein ở Alabama (Mỹ) hạ sinh bé trai kháu khỉnh mặc dù cô đã đặt vòng tránh thai.

Em bé được đặt tên là Dexter Tyler cầm trong tay chiếc vòng tránh thai của mẹ khi vừa chào đời được mẹ Lucy chia sẻ trên mạng xã hội.

Người mẹ mô tả bức ảnh: "Vòng tránh thai mất tác dụng. Dexter Tyler, 27.4.2017. Con trai nặng 4,1 kg, cao 54,6 cm. Chiếc vòng tránh thai đã được tìm thấy đằng sau nhau thai".

Theo các bác sĩ, hiện chưa có phương pháp tránh thai nào là tuyệt đối. Đối với chị em chọn phương pháp đặt vòng tránh thai, bác sĩ khuyến cáo sau khi đặt vòng phải tái khám sau 1 tuần và 1 tháng để xác định lại vị trí đặt vòng. Trường hợp để vòng quá hạn hay vòng đi lạc chỗ sẽ có những nguy hiểm, biến chứng hay viêm nhiễm vùng chậu...

Tương tự với trường hợp cấy que tránh thai hay uống thuốc ngừa thai cũng thế. Có rất nhiều trường hợp chị em không tin mình có thai khi đang sử dụng phương pháp tránh thai.

Minh Huệ
TIN LIÊN QUAN

Lao động thực hiện biện pháp tránh thai được hưởng chế độ thai sản

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill kimanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có, thời gian hưởng chế độ thế nào?

Tháo vòng tránh thai 44 năm cho cụ bà 80 tuổi

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Vòng tránh thai để quên 44 năm đâm vào cơ tử cung khiến cụ bà 80 tuổi xuất huyết âm đạo, tiểu rắt, nguy cơ nhiễm trùng, thủng tử cung…

Vòng tránh thai đi lạc vào bàng quang

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa nội soi gắp dị vật là vòng tránh thai đi lạc vào bàng quang cho bệnh nhân.

Manh mối bất ngờ có thể giúp tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Khánh Minh |

Những con hà được tìm thấy trên một mảnh vỡ máy bay có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn MH370, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014.

Ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận nhận quà Tết, vì "đến nhà bị cáo không dễ"

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị thẩm vấn hành vi lợi dụng chức vụ trong vụ án cây xanh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận việc chỉ đạo "miệng" chuyển từ đấu thầu sang đặt hàng, cũng như không nhận vật chất.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân từ trần

Chân Phúc |

GS.TS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - từ trần vào hồi 13h02 ngày 25.8.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân y 175 (TPHCM).

Bắt khẩn cấp người phụ nữ trói bé trai 8 tuổi vào cột điện rồi đánh đập ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến việc bé trai 8 tuổi bị trói vào cột điện rồi đánh đập bởi một người phụ nữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú Quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng khách chưa thể tham quan

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, do không có người chèo đò phục vụ khách tham quan nên Ban quản lý khu du lịch chưa thể bán vé, những du khách đến đây phải quay về trong sự tiếc nuối.

Lao động thực hiện biện pháp tránh thai được hưởng chế độ thai sản

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill kimanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, khi người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu có, thời gian hưởng chế độ thế nào?

Tháo vòng tránh thai 44 năm cho cụ bà 80 tuổi

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Vòng tránh thai để quên 44 năm đâm vào cơ tử cung khiến cụ bà 80 tuổi xuất huyết âm đạo, tiểu rắt, nguy cơ nhiễm trùng, thủng tử cung…

Vòng tránh thai đi lạc vào bàng quang

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa nội soi gắp dị vật là vòng tránh thai đi lạc vào bàng quang cho bệnh nhân.