Thử quấn tã
Quấn tã là một trong những cách hiệu quả để làm dịu em bé đang khóc. Ngoài việc quấn tã, cha mẹ cũng có thể sử dụng nôi đưa tự động được thiết kế đặc biệt cho trẻ sơ sinh để chuyển hướng sự chú ý của trẻ đang khóc.
Massage bàn chân
Massage bàn chân của trẻ là một phương pháp hiệu quả cao khác có thể được sử dụng để làm dịu em bé đang khóc. Cụ thể, xoa bóp hoặc cù nhẹ vào bàn chân của trẻ có hữu ích trong việc làm dịu cơn khóc của trẻ.
Sử dụng xe đẩy
Để dỗ em bé đang khóc, cha mẹ có thể đặt trẻ vào xe đẩy và từ từ di chuyển bé quanh phòng. Cha mẹ cũng có thể lắc nhẹ xe đẩy qua lại để chuyển hướng sự chú ý của trẻ.
Sử dụng đồ chơi
Cha mẹ có thể xoay một món đồ chơi trước mắt trẻ đang khóc để làm dịu cơn khóc. Bên cạnh đó, thử một món đồ chơi có thể di chuyển hoặc đồ chơi âm thanh theo nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng trẻ khỏi sự nhàm chán.
Hát to
Khi cha mẹ bắt đầu hát hoặc gây ồn ào, trẻ sẽ ngừng khóc. Cha mẹ cũng có thể vừa vỗ tay vừa hát để dỗ trẻ đang khóc.
Đưa trẻ ra ngoài
Trẻ sẽ bị phân tâm bởi những điểm tham quan và địa điểm mới trong vòng vài giây, khiến trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Em bé có thể ngay lập tức trở nên vui vẻ khi được làm quen với những khuôn mặt và địa điểm mới.
Chuyển hướng với các hoạt động
Điều quan trọng cha mẹ cần nhớ là phải chuyển hướng tâm trí của trẻ trước khi trẻ khóc. Tivi có thể chuyển hướng tâm trí của trẻ trong vài giây nhưng đảm bảo giữ trẻ ở khoảng cách xa để bảo vệ thị lực của trẻ.
Cho trẻ ăn
Một đứa trẻ có thể khóc khi buồn chán, nhưng phần lớn trường hợp khóc vì đói. Cho trẻ bú bằng cách bế trẻ trong vòng tay. Tạo một số âm thanh êm dịu để xoa dịu em bé đang bồn chồn nếu em bé không chịu bú.
Nếu trẻ thường xuyên quấy khóc, khó chịu hoặc không phản ứng, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.