Nói chuyện với mọi người bằng sự tôn trọng
Là cha mẹ, bạn sẽ tự hào và hạnh phúc khi thấy trẻ tôn trọng người lớn tuổi, người thân, bạn bè và những người xung quanh. Nếu dạy con cách tôn trọng nhưng cha mẹ không làm theo điều tương tự, điều này sẽ không hữu ích. Trẻ sẽ không hiểu tầm quan trọng của sự tôn trọng và có khả năng không tôn trọng chính cha mẹ.
Lịch sự với mọi người
Nếu cha mẹ thô lỗ với người khác, trẻ cũng sẽ học điều tương tự. Cha mẹ nói chuyện gay gắt với bạn đời hoặc người xung quanh sẽ khiến trẻ hình thành thói quen thô lỗ theo thời gian. Do đó, đảm bảo cha mẹ có giọng điệu điềm tĩnh và lịch sự khi tương tác với các thành viên trong gia đình và với những người khác.
Bày tỏ lòng biết ơn khi được giúp đỡ
Tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không bày tỏ lòng biết ơn là một thói quen xấu. Thể hiện lòng biết ơn không liên quan đến tuổi tác, do đó, cha mẹ nên biết cách cảm ơn người đã làm điều gì đó cho mình. Ngoài ra, bạn có thể cảm ơn bạn đời của mình vì những điều họ đã làm và bày tỏ lòng biết ơn của bạn khi có được họ.
Bằng cách này, trẻ sẽ học cách bày tỏ lòng biết ơn không chỉ với các thành viên trong gia đình mà còn với bạn bè, thầy cô và những người khác.
Đầu tư thời gian vào việc đọc sách
Đầu tư thời gian vào việc đọc sách là việc hữu ích. Trẻ có thể dán mắt vào điện thoại thông minh và trò chơi điện tử nếu thấy cha mẹ cũng làm như vậy.
Tránh la hét trước mặt trẻ
Đây là một trong những điều mà cha mẹ nào cũng có thể lưu ý. Có khả năng cao là trẻ sẽ học cách la hét và xem la hét như một cách để chiến thắng mọi tình huống trong cuộc sống sau này nếu trẻ thấy cha mẹ la mắng nhau.
Thực hiện thói quen tốt một cách trung thực
Cha mẹ muốn trẻ tuân theo một thói quen phù hợp và cân bằng như thức dậy đúng giờ, ăn sáng đúng giờ, dành đủ thời gian cho việc học và danh sách này dài vô tận. Nếu cha mẹ không tuân theo một thói quen thích hợp, trẻ sẽ không cảm thấy cần phải làm như vậy. Vì vậy, bản thân cha mẹ phải thực hiện thói quen tốt một cách trung thực.