7 vật dụng trong nhà gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng sức khoẻ

Hải Ngọc (Theo Bold Sky) |

Dưới đây là một số vật dụng trong nhà có thể gây hại đến bầu không khí của gia đình và gây hại sức khoẻ.

Sơn 

Chúng ta thường có xu hướng tích trữ những thùng sơn còn sót lại hoặc gần hết trong kho để tái sử dụng trong tương lai. Những thùng sơn này thải ra khí VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) trong nhà, có thể gây ra các vấn đề về chất lượng không khí và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp của cả gia đình.

Sản phẩm làm sạch 

Có nhiều vật liệu tẩy rửa thải ra một nguồn lớn VOC trong không khí. Tránh sử dụng các sản phẩm có mùi thơm trong nhà. Hãy tạo thói quen dọn dẹp nhà cửa bằng các nguyên liệu tự nhiên như nước, giấm hoặc muối nở.

Bình xịt khí dung 

Các vật dụng gia đình như bình xịt đóng góp vào gần 50% lượng khí thải VOC ngoài trời ở các thành phố. Các sản phẩm bình xịt bên trong ngôi nhà không chỉ làm hỏng không khí trong nhà mà còn góp phần gây ô nhiễm môi trường bên ngoài. Tránh sử dụng bình xịt bất cứ khi nào có thể để giảm ô nhiễm. 

Nến

Nến thơm có khả năng thải ra chất Formaldehyde độc ​​hại rất nguy hiểm. Không chỉ vậy, nến đôi khi có thể là nguồn đáng kể của các hạt mịn góp phần gây ô nhiễm. Hãy thử sử dụng nến sáp ong để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Nến thơm có thể gây hại không khí. Ảnh: Bold Sky
Nến thơm có thể gây hại không khí. Ảnh: Bold Sky

Máy làm mát không khí 

Máy làm mát không khí có thể thải ra hơn 100 loại hóa chất khác nhau có hại cho sức khỏe. Thay vì sử dụng máy làm mát không khí để có mùi dễ chịu, hãy thử để cửa sổ mở trong thời gian dài hơn và chạy quạt ngay cả khi phòng trống.

Máy tạo ẩm 

Máy tạo độ ẩm rất nguy hiểm nếu được sử dụng với tỉ lệ cao hơn. Máy tạo ẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thở của bạn. Bạn đang ở trong vùng an toàn bằng cách giữ độ ẩm dưới 50%. Điều này sẽ không chỉ bảo vệ làn da của bạn mà còn giảm nguy cơ ô nhiễm.

Hải Ngọc (Theo Bold Sky)
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh mạnh nhất sắp bao trùm miền Bắc

THẢO ANH |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn về từ cuối tuần này khiến vùng núi cao phía bắc khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C

Thế Kỷ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C; Toàn đội U23 Việt Nam âm tính với COVID-19 sẵn sàng cho giải U23 Đông Nam Á...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Không khí lạnh lại mạnh lên, bao trùm miền Bắc gây mưa dầm gió rét

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng đêm 18.2, ngày 19.2 không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh mạnh nhất sắp bao trùm miền Bắc

THẢO ANH |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn về từ cuối tuần này khiến vùng núi cao phía bắc khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C

Thế Kỷ |

Tin tức đáng chú ý trong 24h qua: Miền Bắc đón không khí lạnh, Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C; Toàn đội U23 Việt Nam âm tính với COVID-19 sẵn sàng cho giải U23 Đông Nam Á...