6 điều không nên làm tại công sở

My Lê (Theo Time of India) |

Môi trường làm việc luôn có những điều tối kỵ mà bạn cần phải biết để có thể duy trì lâu dài.

Nhiều người luôn cố gắng cư xử chuyên nghiệp tại nơi làm việc để duy trì địa vị và danh tiếng của họ. Trong khi đó, một số người lại luôn thể hiện những hành vi không hay tại văn phòng hay nơi làm việc. 

Kiểu nhân viên này đơn giản là không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ, miễn là họ được nhận lương vào cuối tháng. Đây có thể là một cách nhìn rất tiêu cực và độc hại đối với sự nghiệp của một người.

Dưới đây là những điều bạn không bao giờ nên làm tại nơi làm việc:

Nói chuyện giận dữ hoặc quát tháo trong các cuộc gọi

Nơi làm việc không phải là nơi để bạn nói chuyện giận dữ hay quát tháo với bạn bè hoặc gia đình của bạn. Các cuộc gọi điện thoại có thể khiến bạn tức giận nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cũng phải bắt người khác phải nghe những cuộc gọi của mình.

Buôn chuyện về người khác ở nơi làm việc

Bàn tán về người quản lý, đồng nghiệp của bạn và những người khác ở nơi làm việc không phải là một ý tưởng hay. Nó chỉ thể hiện bạn là một người có đầu óc nông cạn, chuyên buôn chuyện để giải trí. Nên hạn chế “ngồi lê” về người khác.

Xem điện thoại của bạn trong nhiều giờ

Nên bỏ việc ngồi xem điện thoại hàng giờ đồng hồ vì lẽ ra đây là thời gian bạn nên làm việc. Trừ khi đó là một phần công việc của bạn, nếu không thì chỉ kiểm tra mạng xã hội của bạn trong thời gian nghỉ giải lao.

Đi làm khi bạn bị ốm

Nếu bạn nghĩ rằng đi làm khi bị ốm thể hiện trách nhiệm công việc thì bạn đã nhầm. Bạn nên ở nhà thay vì mang mầm bệnh đến một nơi làm việc lành mạnh.

Biến văn phòng thành "tình trường"

Đừng bao giờ biến nơi làm việc thành đấu trường hẹn hò của bạn! Giữ việc hẹn hò của bạn ngoài giờ hành chính. Hơn nữa, khi yêu đương cùng công ty thì khi chẳng may chia tay sẽ trở nên thực sự khó xử và kỳ quặc sau này.

Luộm thuộm

Nếu bạn tiệc tùng vào đêm hôm trước, hãy chắc chắn rằng bạn đang cảm thấy sảng khoái và gọn gàng thì hãy đi làm. Đừng để mọi người ở nơi làm việc thấy bộ dạng bê tha, không gọn gàng của bạn. Thay vào đó, hãy thận trọng và nghiêm túc hơn trong việc này.

My Lê (Theo Time of India)
TIN LIÊN QUAN

Ngoài 60, nhiều lao động cao tuổi vẫn làm việc để kiếm thêm thu nhập

Minh Ánh - Tuấn Anh |

Hà Nội - Dù đã cao tuổi, nhưng sức khoẻ của ông Nguyễn Xuân Quang (Đan Phượng) vẫn không khác nhiều so với trước kia. Không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, đồng thời để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nuôi con cái ăn học, sau khi về hưu, ông Quang lại tiếp tục lựa chọn làm thêm công việc bảo vệ.

Tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

ANH THƯ |

Ứng viên điều dưỡng sẽ tạm trú ở Nhật Bản 3 năm và thực hiện công việc hỗ trợ điều dưỡng tại bệnh viện nhằm đạt được chứng chỉ điều dưỡng viên để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề cho công chức làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội

Minh Hương |

Mức phụ cấp ưu đãi nghề áp dụng cho các công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập được căn cứ theo Điều 8 Nghị định 26/2016/NĐ-CP.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngoài 60, nhiều lao động cao tuổi vẫn làm việc để kiếm thêm thu nhập

Minh Ánh - Tuấn Anh |

Hà Nội - Dù đã cao tuổi, nhưng sức khoẻ của ông Nguyễn Xuân Quang (Đan Phượng) vẫn không khác nhiều so với trước kia. Không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, đồng thời để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nuôi con cái ăn học, sau khi về hưu, ông Quang lại tiếp tục lựa chọn làm thêm công việc bảo vệ.

Tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

ANH THƯ |

Ứng viên điều dưỡng sẽ tạm trú ở Nhật Bản 3 năm và thực hiện công việc hỗ trợ điều dưỡng tại bệnh viện nhằm đạt được chứng chỉ điều dưỡng viên để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề cho công chức làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội

Minh Hương |

Mức phụ cấp ưu đãi nghề áp dụng cho các công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập được căn cứ theo Điều 8 Nghị định 26/2016/NĐ-CP.