Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Cần giải pháp "gỡ rối"

Nhóm PV |

Nhằm chỉ ra thực trạng, tìm kiếm giải pháp trong việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam thực hiện nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng bàn về vấn đề này.
https://specials.laodong.vn/lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-can-giai-phap-go-roi-1116946/
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xuất khẩu lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc rất lớn, để hỗ trợ người lao động đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trước khi xuất cảnh, Trung tâm dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình) đang phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép để tư vấn, hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Rộng cửa xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Quỳnh Chi |

Chương trình EPA (Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành điều dưỡng, hộ lý) triển khai từ năm 2012 đã giúp hàng nghìn ứng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương tốt. Sắp tới, Nhật Bản mở rộng tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài, ưu tiên hàng đầu là nhân lực chăm sóc người cao tuổi - tạo cơ hội cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam làm việc lâu dài tại Nhật.

Thị trường lao động nước ngoài tăng mạnh sau gần 10 năm

Cát Tường |

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Đỗ Ngọc An, thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên tới 25 thị trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xuất khẩu lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc rất lớn, để hỗ trợ người lao động đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trước khi xuất cảnh, Trung tâm dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình) đang phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép để tư vấn, hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Rộng cửa xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Quỳnh Chi |

Chương trình EPA (Chương trình đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong ngành điều dưỡng, hộ lý) triển khai từ năm 2012 đã giúp hàng nghìn ứng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương tốt. Sắp tới, Nhật Bản mở rộng tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài, ưu tiên hàng đầu là nhân lực chăm sóc người cao tuổi - tạo cơ hội cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam làm việc lâu dài tại Nhật.

Thị trường lao động nước ngoài tăng mạnh sau gần 10 năm

Cát Tường |

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Đỗ Ngọc An, thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên tới 25 thị trường.