Theo quan sát, công trình bị bỏ hoang là một khách sạn gần 20 phòng nằm ven biển dẫn ra phía ghềnh đá Bàn Thang.
Năm 2005, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Ngữ đã động thổ xây dựng khu du lịch tại thôn Thuận An, xã Đảo Tam Hải. Với nền đất có diện tích rộng 90.000m2, trong đó, diện tích đất đã có sổ đỏ là 10.335m2. Thế nhưng, hơn 10 năm nay, công ty trên chỉ sử dụng vỏn vẹn 8.000m2 diện tích đất để xây dựng và hiện nay vẫn là “đống ngổn ngang” của một công trình dang dở.
Theo người dân Tam Hải, đây chính là nơi có địa thế đẹp nhất của xã đảo. Trong phần đất quy hoạch của dự án, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa được công ty đền bù. Hằng ngày, người dân quanh khu vực này vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng hay sửa chữa thì phải xin ý kiến của địa phương.
Thêm nữa, với diện tích đất được quy hoạch hơn 90.000m2, bên công ty này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước và tiền đền bù cho người dân. Xung quanh công trình bị bỏ hoang này, đã chen chúc nhà dân làm nghề biển. Tuy vậy, không một ai lý giải được vì sao dự án này lại “mọc lên” ngự trị ngay giữa xóm.
Trước thực trạng trên, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Đảo Tam Hải cho biết: “Xã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án này. Về phía địa phương, chúng tôi cũng không rõ lý do vì sao dự án bị bỏ giữa chừng. Đất được cấp cho Công ty Việt Ngữ sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý của BQL Khu kinh tế Mở Chu Lai. Do đó, UBND xã không có quyền bắt buộc công ty ngưng dự án hay chuyển nhượng lại cho đơn vị khác”.
Hiện tại ở Tam Hải, địa phương đang muốn đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch. Bởi lẽ, tiềm lực về tự nhiên, con người ở đây đủ sức thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Mới đây, một đề án xây dựng Tam Hải trở thành khu du lịch biển đảo và vùng đệm hệ sinh thái môi trường được các nhà khoa học hết sức quan tâm. Họ nhận định rằng Tam Hải xứng đáng trở thành di sản địa chất tầm cỡ thế giới. Tuy vậy, để có sự hài hoà thì các dịch vụ đi kèm như: ăn uống, homestay, resort,… phải được đầu tư.