Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Festival di sản Quảng Nam là một sự kiện văn hóa, du lịch, là nơi hội tụ, giao lưu của các vùng di sản được bạn bè, du khách trong và ngoài nước biết đến. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tin cậy, đầy trách nhiệm giữa Quảng Nam với UNESCO và các tổ chức quốc tế, với các địa phương trong và ngoài nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao với các nước trên thế giới.
Đến với Festival di sản Quảng Nam lần này, du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc mang tầm quốc tế, được ngắm nhìn những chuỗi tháp Chăm, được nghe những làn điệu dân ca, đờn ca tài tử đã được vinh danh là di sản phi vật thể, hay được thả hồn theo những cánh diều truyền thống, hiện đại trên bãi biển...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đầy sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đồng sức đồng lòng xây dựng hình ảnh độc đáo của mình trong phát triển du lịch riêng và phát triển kinh tế- xã hội nói chung. Một trong những nét độc đáo đấy là phát huy cả cộng đồng làm du lịch, chung tay để những nét truyền thống, vốn bình dị mà thanh cao, chân chất mà sáng tạo, nhiệt thành mà sâu lắng của đất và người nơi đây trở nên quyến rũ.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sự kiện còn góp phần mở rộng, giới thiệu hình ảnh di sản các địa phương và các dân tộc bè bạn trên thế giới, góp phần khơi dậy tiềm năng, bảo tồn và phát huy những di sản quý báu của thiên nhiên ban tặng và cha ông đã trao truyền lại để phát triển ngành du lịch bền vững, phát triển đất nước bền vững...
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:
Đoàn hợp xướng trình diễn trước giờ khai mạc. Ảnh: P.B |