Du khách khám phá ngày tết cổ truyền

TRÂM NGUYỄN |

Không chỉ được xem trình diễn, giới thiệu về những nét đặc sắc trong phong tục, tập quán ngày tết cổ truyền mà du khách, người dân Đà Nẵng còn được trực tiếp trải nghiệm làm tò he, têm trầu, làm bánh thuẫn, viết thư pháp… tại ngày hội “Khám phá ngày tết cổ truyền”.

Để khép lại một năm 2017 và mở ra năm mới 2018 với nhiều may mắn và thắng lợi mới, đồng thời với mong muốn mang đến cho du khách và công chúng địa phương có cơ hội trải nghiệm không khí lễ rộn ràng, tươi vui, khám phá những nét văn hóa của tết Việt, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức ngày hội “Khám phá ngày tết cổ truyền 2018”.

Chương trình lần đầu tiên tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, trò chơi dân gian thu hút hơn 500 học sinh và du khách trên địa bàn thành phố tham gia. Hoạt động nhằm mục đích bảo tồn và lan truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong dịp tết Mậu Tuất 2018, đồng thời tạo sân chơi cho công chúng được trải nghiệm thực tế, có cơ hội tìm hiểu, khám phá nét đẹp, các giá trị văn hóa đặc sắc trong ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động bao gồm: Tò he, têm trầu, trang trí nón lá, gấp lá dừa, làm bánh thuẫn, viết thư pháp, trò chơi dân gian, tìm hiểu phong tục ngày tết và 12 con giáp.

Chị Nguyễn Thị Miên Thảo (q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đăng kí cho con gái tham gia têm trầu và làm nón lá. “Bây giờ cuộc sống hiện đại nên các hoạt động trong ngày tết ít được nhắc đến, vì vậy tôi muốn cho con tham gia để biết được những nét đặc sắc trong văn hóa tết xưa của cha ông, từ đó giúp con biết hướng đến những nét đẹp văn hóa của dân tộc” – chị Thảo chia sẻ.

Cháu Đỗ Tú Minh – học sinh Trường tiểu học Phù Đổng – vui vẻ nói: “Cháu thích nhất là trò chơi ô ăn quan. Được nhìn và chơi các trò chơi, viết thư pháp, làm tò he, cùng các cô làm bánh thuẫn, cháu mới hiểu được những nét văn hóa trong ngày tết của ông bà mà trước giờ chỉ được học, được đọc trong sách vở.”

Ngày hội diễn ra sáng nay (21.1) tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 Trần Phú).

TRÂM NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.