Điểm lại những vụ "chặt chém" du khách nước ngoài làm xấu hình ảnh du lịch Thủ đô

Tô Thế |

850 nghìn đồng cho một miếng dán đế dép tông, 500 nghìn đồng để mua một gói tăm "từ thiện", trả lại tiền âm phủ cho du khách nước ngoài..., là những vụ "chặt chém" khách du lịch làm xấu đi hình ảnh du lịch Thủ đô.

Du khách nước ngoài tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

 
 "Tiền âm phủ" du khách nước ngoài tố bị người đạp xích lô trả lại. Nguồn: Facebook Huu Phuc
Khoảng 17h ngày 17.7.2018, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về 2 du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo thông tin chia sẻ, trước đó, 2 du khách người Pháp thuê người lái xích lô chở đi dạo trong vòng 1 giờ với giá 600 nghìn đồng. Kết thúc chuyến đi, 2 du khách người Pháp đưa người đạp xích lô 1,5 triệu đồng.

Sau đó, người lái xích lô trả lại hai du khách người Pháp 900 nghìn đồng (1 tờ 500 nghìn đồng và 2 tờ hai trăm nghìn đồng).

Đến sáng ngày 17.7, 2 du khách nước ngoài đã sử dụng 3 đồng tiền đó để trả phí đi taxi. Đến lúc này, tài xế taxi thông báo cho du khách rằng số tiền đó là "tiền âm phủ", không có giá trị trao đổi ở Việt Nam.

Ngay khi nhận được phản ánh, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh.

500 nghìn đồng để mua một gói tăm "từ thiện"

 
 Cụ bà nhặt vỏ chai ở bờ Hồ truy hô bắt gọn "nữ quái" lừa bán 500 nghìn một gói tăm. Ảnh: Cắt từ clip
Chiều 18.2.2017, tại khu phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Lê Thị Lan A. (SN 1996) trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã thực hiện hành vi mời du khách mua tăm từ thiện.

Sau khi ký vào 1 cuốn sổ, nạn nhân lập tức bị ép giá 1 gói tăm lên tới 500.000 đồng. Phát hiện ra sự việc, cụ bà nhặt rác gần đó đã tri hô người dân bắt giữ cô gái và thông báo cho lực lượng Công an phường đến giải quyết.

Đối tượng sau đó bị xử phạt hành chính 200 nghìn đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đến ngày 7.9.2017, đối tượng Lê Thị Lan A. lại tiếp tục lừa đảo bán tăm từ thiện tại bờ hồ. "Con mồi" của đối tượng lừa đảo không chỉ là du khách nước ngoài, mà còn cả các sinh viên ngoại tỉnh mới lên Hà Nội.

Chính cụ bà nhặt rác trước đó đã phát hiện ra đối tượng và báo cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra, thẩm vấn, đối tượng khai báo chưa lừa bán được cho ai. Cơ quan công an đã yêu cầu cô gái làm cam kết, đồng thời thông báo về địa phương tiếp tục quản lý.

850 nghìn đồng cho một miếng dán đế dép tông

Ngày 11.12.2016, chị Nguyễn Thị Thúy - một du khách đến Hà Nội, đã gửi đơn phản ánh tới cơ quan chức năng về việc bạn chị là anh Chris (quốc tịch Mỹ) bị một nhóm thanh niên bao vây khi đang đi tham quan trên phố cổ.

Sau đó, nhóm đối tượng này đã giật lấy đôi dép tông của anh Chris sau đó tự ý dán đế rồi đòi vị khách này phải trả 850.000 đồng.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và triệu tập 4 đối tượng có liên quan đến vụ việc trên. 

Qua quá trình đấu tranh, cả 4 đối tượng thừa nhận hành vi "chặt chém" của mình, trong đó 2 đối tượng đã từng có tiền án về hành vi tương tự. 

Các đối tượng sau đó bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Vân Trường |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại đang gây xôn xao dư luận.

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. 

Vào cuộc điều tra việc du khách nước ngoài tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

Tô Thế |

Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra xác minh về vụ việc du khách nước ngoài tố người đạp xích lô trả lại 900.000 đồng "tiền âm phủ".

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Vân Trường |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại đang gây xôn xao dư luận.

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. 

Vào cuộc điều tra việc du khách nước ngoài tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

Tô Thế |

Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra xác minh về vụ việc du khách nước ngoài tố người đạp xích lô trả lại 900.000 đồng "tiền âm phủ".