Kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra nạn “cát tặc” trên sông Gianh

Lê Phi Long |

Báo Lao Động & Đời sống vừa đăng bài “Ai phải chịu trách nhiệm về nạn "cát tặc" sông Gianh?”, phản ánh về tình trạng sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) bị “rút ruột” bởi “cát tặc”, gây bức xúc cho dư luận vì chưa được xử lý triệt để.

Ngày 10.10, UBND huyện Quảng Trạch cho biết, sau khi báo phản ánh, lực lượng chức năng tại địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo đó, lực lượng liên ngành của huyện Quảng Trạch đã kiểm tra và xác nhận có 3 bãi tập kết cát trái phép với khối lượng khoảng 150m3; 3 cần cẩu và đường dây điện ngầm nối từ nhà ông Hoàng Đức Chung (thôn Cấp Sơn) đến đầu ra máy cẩu. UBND xã Cảnh Hóa cũng đã tổ chức kiểm tra địa điểm kinh doanh cát trái phép tại thôn Cấp Sơn và đã lập biên bản sai phạm đối với 2 hộ, là hộ ông Hoàng Đức Chung và ông Hoàng Minh Thoan. Các hộ trên đang dùng cẩu sử dụng bằng điện để múc cát trái phép. Phòng TNMT huyện phối hợp với lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện, bắt giữ 1 đò của bà Nguyễn Thị Hương (thôn Kinh Tân, xã Cảnh Hóa) đang hút cát trái phép và đã xử phạt 15 triệu đồng…

Để giải quyết vấn đề khai thác cát trái phép trên sông Gianh, UBND xã Cảnh Hóa đã có nhiều tờ trình gửi Điện lực Quảng Trạch đề nghị không bán điện cho các hộ dùng điện để sử dụng cẩu múc cát trái phép tại thôn Cấp Sơn. Nhưng từ đó đến nay, Điện lực chưa có biện pháp xử lý dứt điểm việc đấu nối điện của các bến bãi tại thôn Cấp Sơn. Chính vì vậy các hộ dân vẫn dùng điện để phục vụ cho việc kinh doanh cát trái phép, gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm. UBND xã Cảnh Hóa đề nghị Điện lực Quảng Trạch xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng điện nhằm tạo điều kiện cho địa phương ngăn chặn, giải quyết dứt điểm việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã. Ông Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa – cũng vừa có công văn gửi UBND huyện Quảng Trạch đề xuất có ý kiến với Sở GTVT lắp lan can, rào chắn nhằm hạn chế việc đấu nối trực tiếp ra Quốc lộ 12A; đồng thời, đề xuất lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các xe ôtô chở cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp…

Giải quyết tình trạng khai thác, lập bến bãi trái phép, mua bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo UBND huyện Quảng Trạch thực hiện kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể và các cá nhân liên quan của UBND xã Cảnh Hóa vì đã để xảy ra tình trạng lập bến, bãi trái phép và khai thác cát sỏi lòng sông trái phép diễn ra trên địa bàn; đề nghị UBND huyện Quảng Trạch, UBND huyện Tuyên Hóa có sự phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên khu vực giáp ranh giữa xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch) và xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Lê Phi Long
TIN LIÊN QUAN

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.