Linh hoạt trong triển khai chính sách với người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm đến người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, "nhất là đánh giá các chính sách, quy định đó mang lại lợi ích, tạo thuận lợi gì hay gây khó khăn gì đối với bà con".

Chiều 29.6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu tại hội nghị.

Cảm nhận ngày càng rõ rệt sự quan tâm

Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thông tin, công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngày càng được nâng cao. Sự phối hợp giữa các bộ, như Bộ Ngoại giao với các Bộ, Ban, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác này ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Bộ Ngoại giao đã luôn theo dõi, bám sát tình hình cộng đồng người Việt Nam nước ngoài trên toàn thế giới, chủ động phối hợp kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp và các biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tạo ra nhiều chuyển biến quan trọng. 

Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận 12 và Nghị quyết 169 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài chiều 29.6. Ảnh: Thành Nam
Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận 12 và Nghị quyết 169 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài chiều 29.6. Ảnh: Thành Nam

Tại hội nghị, trình bày tham luận về đổi mới nội dung, phương pháp và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: “Bà con ta đã hiểu hơn về tình hình đất nước, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bà con cũng cảm nhận rõ hơn, ở trong nước cũng cảm nhận rõ hơn niềm tự hào của bà con về đất nước Việt Nam chúng ta, cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bà con. Minh chứng rất cụ thể ngay trong đại dịch COVID-19, trong cuộc xung đột Nga - Ukraina đang diễn ra, cũng như trong tình hình thế giới đang hết sức phức tạp, những cảm nhận đó càng ngày càng rõ rệt hơn”.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ, công tác thông tin đối ngoại vẫn chưa kịp thời, thông tin ở trong nước đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chưa kịp thời, khiến bà con phải tìm hiểu qua các kênh khác, phương hướng khác, đôi khi thông tin chưa được chính xác. Nội dung thông tin chưa tiếp cận được với các nhóm đối tượng khác nhau, các thế hệ khác nhau, chủ yếu cung cấp thông tin một chiều, ít chú ý đến thông tin mà cộng đồng cần.

"Công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới để đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị đề ra, đạt được yêu cầu của thực tiễn đề ra, đáp ứng được mong mỏi của bà con cần đảm bảo chủ động hơn nữa, kịp thời hơn nữa, thống nhất hơn nữa và sáng tạo" - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Các chủ trương chính sách với kiều bào là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Nam
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Nam

Bộ trưởng cũng nêu ra 4 đề xuất về trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó lưu ý: "Đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực  tiễn để các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về người Việt  Nam ở nước ngoài mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và kiều bào ta. Quán triệt sâu sắc chủ trương rồi, nhưng phải vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc bởi mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi  địa bàn có tính chất, đặc thù khác nhau".

Ông cho rằng, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm đến bộ phận người dân là người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng và triển khai các chính sách, quy định của ngành, địa phương mình, "nhất là đánh giá các chính sách, quy định đó mang lại lợi ích, tạo thuận lợi gì hay  gây khó khăn gì đối với bà con". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đối tác chiến lược và hợp tác nghị viện Việt Nam-Anh

Khánh Minh |

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Chủ tịch nước tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù trên các cương vị chính trị gia Đức trước đây hay là nhà lãnh đạo kinh tế và Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện nay, ông Philipp Rosler luôn có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam với Đức, Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Hải Anh |

Mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam - Hungary là một công cụ hữu hiệu để tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên trong thời gian tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tăng cường đối tác chiến lược và hợp tác nghị viện Việt Nam-Anh

Khánh Minh |

Chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Chủ tịch nước tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ Philipp Rosler

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù trên các cương vị chính trị gia Đức trước đây hay là nhà lãnh đạo kinh tế và Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ hiện nay, ông Philipp Rosler luôn có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam với Đức, Thụy Sĩ và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Hải Anh |

Mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam - Hungary là một công cụ hữu hiệu để tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên trong thời gian tới.