Bộ Ngoại giao Việt Nam - Algeria tham vấn chính trị lần thứ 3

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Algeria cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế, trong đó cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại, dầu khí, lao động và nông nghiệp.

Ngày 27.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài Chakib Rachid Kaïd đã đồng chủ trì cuộc họp Tham vấn chính trị lần thứ 3 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaïd tới Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Algeria (28.10.1962 - 28.10.2022).

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaïd bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Algeria thời gian qua. Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, hai nước duy trì tiếp xúc, gặp gỡ trên các kênh Đảng, Nhà nước; từng bước khôi phục hợp tác kinh tế, trong đó có trao đổi thương mại song phương.

Tham vấn chính trị lần thứ 3 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tham vấn chính trị lần thứ 3 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên cũng nhất trí về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn của hai nước, trong đó có tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chú trọng mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, quan tâm thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và hợp tác địa phương…, đồng thời rà soát, cập nhật tình hình một số văn kiện hợp tác song phương.

Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaïd đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaïd nhất trí Việt Nam và Algeria cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác tại khu vực và trên thế giới, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển.

Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaïd và Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã cùng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Quan hệ quốc tế Algeria và Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài Chakib Rachid Kaïd. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiệu và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài Chakib Rachid Kaïd. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này,  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Algeria Chakib Rachid Kaïd.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, thủy chung giữa Việt Nam và Algeria, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng xây dựng và vun đắp từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày nay, đồng thời, bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Bộ trưởng đánh giá cao kết quả cuộc họp Tham vấn chính trị lần thứ 3 giữa hai Bộ Ngoại giao; cảm ơn Chính phủ Algeria đã luôn tạo thuận lợi cho dự án đầu tư khai thác dầu khí của Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Algeria.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế, trong đó cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại, dầu khí, lao động và nông nghiệp; thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ 12 Uỷ ban Liên chính phủ Việt Nam - Algeria trong quý IV/2022; phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế, giao lưu văn hoá, thể thao nhằm thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Algeria Chakib Rachid Kaïd đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nhà riêng, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chào xã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch phân ban Việt Nam của Uỷ ban Liên chính phủ Việt Nam - Algeria.

Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến viếng bia tưởng niệm các nhà báo, kỹ thuật viên Việt Nam và Algeria hy sinh ngày 8.3.1974 trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Intel sẽ mở rộng hơn nữa kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam

Thanh Hà |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 27.5, giám đốc Intel khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tăng cường hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhật Bản coi trọng vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Nhật Bản khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch COVID-19, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Bộ Ngoại giao nói về sự tham gia của Việt Nam vào IPEF

Hải Anh |

Việt Nam cho rằng, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có. Sự tham gia của Việt Nam vào IPEF phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Intel sẽ mở rộng hơn nữa kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam

Thanh Hà |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 27.5, giám đốc Intel khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tăng cường hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhật Bản coi trọng vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Nhật Bản khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống đại dịch COVID-19, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Bộ Ngoại giao nói về sự tham gia của Việt Nam vào IPEF

Hải Anh |

Việt Nam cho rằng, Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) cần dựa trên các nguyên tắc mở, bao trùm, minh bạch, phù hợp với luật pháp quốc tế vai trò trung tâm của ASEAN và bổ sung cho các liên kết kinh tế đã có. Sự tham gia của Việt Nam vào IPEF phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận.