Sách trắng doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về chỉ số nợ

Khương Duy |

Sáng 28.4, Tổng Cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) công bố "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020"; nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019.

Theo số liệu mà sách công bố, chỉ số nợ chung của toàn bộ doanh nghiệp năm 2018 là 2,1 lần. Nói cách khác, tổng số nợ bình quân của doanh nghiệp năm 2018 gấp 2,1 lần vốn tự có bình quân của doanh nghiệp.

Họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam và Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. Ảnh: Phan Anh
Họp báo công bố Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam và Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. Ảnh: Khương Duy

Thống kê theo khu vực kinh tế, năm 2018, khu vực dịch vụ có chỉ số nợ cao nhất với 2,6 lần; khu vực công nghiệp và xây dựng với 1,5 lần. Trong đó, thấp nhất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 0,6 lần.

Đáng chú ý trong năm 2018, theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ là 3,4 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,9 lần và khu vực doanh nghiệp FDI là 1,7 lần.

Xét theo loại hình này năm 2017, khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ là 4,1 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 2,3 lần và khu vực doanh nghiệp FDI là 1,6 lần.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp khu vực doanh nghiệp nhà nước “dẫn đầu” về chỉ số nợ so với vốn tự có bình quân của doanh nghiệp.

Cũng theo Sách trắng Doanh nghiệp 2020, tính đến thời điểm 31.12.2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước có 2.260 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, giảm 9,1% so với thời điểm 31.12.2017.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có 1.097 doanh nghiệp, chiếm 0,2% số doanh nghiệp cả nước, giảm 8,9% so với cùng thời điểm năm 2017 (trong đó có 1.773 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chiếm 78,5%; 51 doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, chiếm 2,2%; có 436 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, chiếm 19,3%).

Theo lãnh đạo của Tổng cục Thống kê, hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2018 đạt 7,6%. Còn hiệu suất sinh lợi trên doanh thu (ROS) của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2018 đạt 3,8%.

Bên cạnh đó, Tổng Cục Thống kê cũng chỉ ra, thu nhập bình quân tháng một lao động của doanh nghiệp kinh doanh có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 8,82 triệu đồng, tăng 6,6% so với năm 2017.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng 1 lao động trong năm 2018 đạt cao nhất với 12,56 triệu đồng, tăng 5,6%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 12,04 triệu đồng, tăng 6,2%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 7,87 triệu đồng, tăng 6,8% khu vực doanh nghiệp FDI 9,70 triệu đồng, tăng 7,4%

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?

Văn Thắng - Đức Thiện |

Hai doanh nghiệp liên quan đến vụ án nâng giá máy xét nghiệp tại CDC Hà Nội là Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Anh Nhàn |

Việc áp dụng Bộ 10 chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp (DN) cùng với sự vào cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của ngành Y tế, đến nay, hầu hết DN có đông công nhân trên địa bàn đã khắc phục xong những tồn tại có tính rủi ro lây nhiễm cao và hoạt động sản xuất ổn định. Điều này đã giúp các DN vừa đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?

Văn Thắng - Đức Thiện |

Hai doanh nghiệp liên quan đến vụ án nâng giá máy xét nghiệp tại CDC Hà Nội là Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Anh Nhàn |

Việc áp dụng Bộ 10 chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp (DN) cùng với sự vào cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của ngành Y tế, đến nay, hầu hết DN có đông công nhân trên địa bàn đã khắc phục xong những tồn tại có tính rủi ro lây nhiễm cao và hoạt động sản xuất ổn định. Điều này đã giúp các DN vừa đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.