Jack Ma bị soán ngôi người giàu nhất Trung Quốc bởi một tỉ phú rất trẻ

Khương Duy |

2020 là một năm vô cùng thành công với những tỉ phú nắm giữ các công ty thương mại điện tử tại Trung Quốc. Tuy nhiên không phải Jack Ma hay Ma Huateng, vị trí tỉ phú giàu nhất Trung Quốc đã có chủ nhân mới.

1. Colin Zheng Huang (62,6 tỉ USD)

Colin Zheng Huang có 1 năm làm ăn vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ tính từ 22.10.2020 đến nay, tài sản của tỉ phú này đã nhảy vọt từ 31,8 tỉ USD lên 62,6 tỉ USD (tăng 30,8 tỉ USD).

Năm 2015, Colin Zheng Huang thành lập nền tảng mua hàng trực tuyến giá rẻ Pinduoduo. 3 năm sau, Colin Zheng Huang niêm yết Pinduoduo lên sàn chứng khoán Nasdaq.

2. Jack Ma (58,4 tỉ USD)

15 năm sau, Alibaba niêm yết trên sàn chứng khoán New York với thương vụ IPO kỷ lục, thu về 25 tỉ USD.

Công ty này vừa bị Trung Quốc vừa mở một cuộc điều tra chống độc quyền sau khi chính quyền nước này tăng cường giám sát các công ty internet đang phát triển "nóng" của họ.

Vài ngày sau khi Trung Quốc xác nhận mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba, truyền thông phương Tây mới phát hiện tỉ phú Jack Ma đã không lộ diện trước công chúng suốt hơn 2 tháng qua. Tính đến ngày 4.1.2021, tài sản của Jack Ma được Forbes tính toán lên tới 58,4 tỉ USD.

3. Ma Huateng (56,1 tỉ USD)

Danh mục đầu tư của tập đoàn này còn có ứng dụng nhắn tin WeChat, nhà phát triển trò chơi Liên minh huyền thoại Riot Games và cổ phần thiểu số trong Spotify và Snap Inc.

Vài năm gần đây, Ma Huateng và ông chủ Alibaba Jack Ma liên tục thay nhau giữ vị trí tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Tài sản của Ma Huateng được Forbes tính toán lên tới 56,1 tỉ USD.

4. He Xiangjian (40,3 tỉ USD)

He Xiangjian là người phát triển tập đoàn Midea Group - một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, với hơn 200 công ty con bao gồm cả Kuka, công ty sản xuất robot nổi tiếng của Đức.

He Xiangjian là người giàu thứ 4 Trung Quốc với 40,3 tỉ USD. Chỉ tính từ 20.10.2020 đến nay, tài sản của ông tăng vọt từ 32,8 tỉ USD lên 40,3 tỉ USD (tăng 7,5 tỉ USD). Ông đã từ chức năm 2012, để con trai He Jianfeng kế tục sự nghiệp.

5. Wang Wei (34,2 tỉ USD)

Hơn hai thập kỷ kể từ ngày thành lập, Wang đã biến công ty nhỏ bé ở Quảng Đông ngày xưa trở thành đế chế giao hàng hùng mạnh tại quốc gia đông dân nhất thế giới. SF Express có hơn 120.000 nhân viên, 13.000 văn phòng, 140.000 phương tiện và 38 máy bay. Họ có mạng lưới bao phủ ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Trong điều kiện nhu cầu giao hàng tăng cao do dịch COVID-19, tài sản của tỉ phú Wang Wei đã tăng mạnh lên mức 34,2 tỉ USD.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Jack Ma giàu nhất Trung Quốc "biến mất" bí ẩn

Phương Linh |

Jack Ma, tỉ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc, "biến mất" một cách bí ẩn kể từ tháng 10 năm ngoái.

Những tỉ phú USD “ngậm trái đắng” trong năm 2020

Minh An |

Thống kê của Forbes cho thấy, 36% trong tổng số 2.200 tỉ phú thế giới "nghèo đi" vào năm 2020.

Vượt qua tỉ phú Ấn Độ, doanh nhân Trung Quốc giành vị trí giàu nhất Châu Á

Minh An |

Doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan vừa vượt qua tỉ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Tỉ phú Jack Ma giàu nhất Trung Quốc "biến mất" bí ẩn

Phương Linh |

Jack Ma, tỉ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc, "biến mất" một cách bí ẩn kể từ tháng 10 năm ngoái.

Những tỉ phú USD “ngậm trái đắng” trong năm 2020

Minh An |

Thống kê của Forbes cho thấy, 36% trong tổng số 2.200 tỉ phú thế giới "nghèo đi" vào năm 2020.

Vượt qua tỉ phú Ấn Độ, doanh nhân Trung Quốc giành vị trí giàu nhất Châu Á

Minh An |

Doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan vừa vượt qua tỉ phú người Ấn Độ, ông Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á.