Đội Thi công sửa chữa điện nóng kéo giảm thời gian cắt điện

AN NHIÊN |

Tính đến nay, đã có 7 đơn vị thành viên TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) triển khai Đội Thi công sửa chữa điện nóng (Đội Hotline). Các đội đã góp phần rất lớn trong việc ngăn ngừa và hạn chế sự cố lưới điện đồng thời giảm thời gian cắt điện đến mức thấp nhất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng dùng điện.

Công nhân được đào tạo khoa học, bài bản

Sáng 15.11, người dân phường Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) tập trung đông tại trụ điện số 38, nhánh rẽ Nguyễn Tri Phương – Trạm 110kV Gò Dầu để xem sửa điện. Một người dân tò mò: “Xe sửa điện khủng, các chú thợ điện thay mới sứ cách điện mà điện không bị cắt. Thấy lạ ghê!”. Lý giải cho thắc mắc của người dân, anh Lê Quang Quý – Đội trưởng Đội Thi công sửa chửa điện nóng PC Bình Dương, nói: “Từ nay, việc sửa chữa điện trên địa bàn tỉnh sẽ hạn chế tối đa việc cắt điện mà sửa nóng, tức khi dòng điện đang chạy nên bà con an tâm được dùng điện liên tục”.

Sau đó, anh Quý phân công nhiệm vụ, đề nghị 7 thành viên còn lại của đội vào vị trí. Hai công nhân được xe gàu đưa đến vị trí công tác trên đường dây 22kV đang có điện, từ vị trí công tác cách mặt đất hơn 10m. Hai công nhân được trang bị găng tay cách điện, cẩn thận dùng lớp nhựa cách điện ốp vào đường dây, rồi dùng thêm thảm cách điện phủ lên những điểm hở đề phòng phóng điện. Sau đó, hai công nhân khác được xe gàu đưa lên để thay sứ cách điện. Mặc cho trời nắng gắt, toàn đội vẫn tiến hành công việc tuần tự, thao tác nhanh gọn, cẩn thận.

Anh Quý chia sẻ, để có thể thành thạo làm việc, anh và các thành viên của đội đã trải qua 3 tháng đào tạo của các chuyên gia đến từ Southeast Lineman Training Center (Hoa Kỳ); với hơn 4 tuần học không điện để làm quen công việc, 1 tháng tự luyện tập và 5 tuần học trực tiếp trên lưới có điện. Người đội trưởng có kinh nghiệm hơn chục năm trong ngành điện, chia sẻ: “Anh em chúng tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về an toàn để nhận diện các hiểm họa, các mối nguy hiểm tiềm tàng và các bước cơ bản để thực hiện một công việc trên cụ thể trên lưới điện vào thực tiển công tác. Cùng sự tân tâm nhiệt tình của các thầy về các kỹ năng sử dụng dây nài, sào, găng, xe, các công cụ hỗ trợ... từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến những kỹ năng cần thiết để đáp ứng đủ tiêu chuẩn công tác trên lưới điện nóng đang mang điện cho việc bảo trì, sửa chữa, đấu nối và thay thế thiết bị”.

Phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ông Nguyễn Trung Thu – Phó giám đốc PC Bình Dương, chia sẻ: “Thành lập Đội Thi công sửa chữa điện nóng là chủ trương thực hiện nhằm đổi mới công nghệ trong điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng; đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về chỉ số độ tin cậy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và TCty Điện lực miền Nam giao phó. Hy vọng, với công nghệ hiện đại tuyệt đối an toàn trong công tác sửa chữa điện nóng, mọi công việc sửa chữa, bảo dưỡng, đấu nối, thay thế các thiết bị trên lưới điện sẽ mang lại hiệu quả rất lớn trong công tác vận hành và cung ứng điện trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Về chi phí thực hiện, trong 7 đơn vị thành viên trực thuộc EVNSPC thành lập Đội sửa Thi công chữa điện nóng thì PC Đồng Nai là đơn vị thí điểm, 6 đơn vị còn lại gồm Vũng Tàu, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bình Dương được triển khai theo Quyết định đầu tư số 529/QĐ-EVNSPC với tổng giá trị 143 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC, chi phí đầu tư các các Đội Thi công sửa chửa điện nóng khá lớn, tuy nhiên, chủ trương của ngành điện là không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ cung ứng điện cho khách hàng trong công tác kinh doanh, tiêu dùng cũng như trong công tác vận hành, đặc biệt để giảm số lần mất điện, thời gian mất điện trên lưới điện trong quá trình cung ứng điện cho khách hàng do các nguyên nhân như vệ sinh công nghiệp, sửa chữa cải tạo lưới điện, đấu nối các trạm biến áp xây dựng mới. Tiếp tục trong năm 2017 và 2018, Đội Thi công sửa chữa điện nóng sẽ được thành lập ở tất cả đơn vị thành viên còn lại để phục vụ tốt hơn cho người dân.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.