6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt vượt 1 tỉ đô

ANH HUY |

Ngày 30.7, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,2% kế hoạch năm.

Đại dịch COVID-19 xảy ra khiến cả thế giới chao đảo, tác động và làm thay đổi toàn bộ cấu trúc chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới. Nhờ sớm đầu tư vào nền tảng công nghệ, củng cố nội lực, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Bảo Việt tiếp tục đạt được tăng trưởng khả quan.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỉ đồng, tăng trưởng 6,6%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 942 tỉ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm. Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 150.000 tỉ đồng, tương đương hơn 6 tỉ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ 2020.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 743 tỉ đồng, tăng trưởng 3,1%; Lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỉ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và Lợi nhuận đều đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tại 30.06.2021, Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt hơn 19.000 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 18.700 tỉ đồng.

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải “lỗi hẹn” cổ tức với cổ đông, tuy nhiên với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và thanh khoản cao. Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỉ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỉ đồng bằng tiền mặt.

Bên cạnh việc thực hiện các cam kết với cổ đông và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư, Bảo Việt còn thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tập đoàn Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền Bảo Việt đã nộp vào ngân sách nhà nước lên đến gần 24.000 tỉ đồng.

Bảo Việt dẫn đầu về thị phần trên cả thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 18.424 tỉ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ 2020, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 14.705 tỉ đồng, tăng trưởng 14,9%. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Bảo Việt Nhân thọ liên tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông minh vào quá trình quản lý vận hành và phục vụ khách hàng như chatbot tự động phục vụ khách hàng 24/24 giờ; ứng dụng My BVLife thân thiện nhanh chóng, đa dạng hình thức thanh toán; rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngắn nhất trên thị trường - chỉ trong 15 phút.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.346 tỉ đồng, khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Bảo hiểm Bảo Việt với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm đã luôn cố gắng đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm Bảo Việt ủng hộ 2 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine COVID-19

ANH HUY |

Với mong muốn chung tay đồng lòng cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai quỹ tiêm Vaccine, Bảo hiểm Bảo Việt đã trao 2 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 ngay sau sự kiện ra mắt Quỹ và phát động ủng hộ.

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo

ANH HUY |

Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt giới thiệu chương trình Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo (CI37) đến tất cả khách hàng kể từ ngày 15.06.2021.

Tập đoàn Bảo Việt 9 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất VN

ANH HUY |

Forbes Việt Nam vừa công bố “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2021, Bảo Việt được ghi nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm. Đây là lần thứ 9 Forbes công bố danh sách và Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có mặt trong danh sách 9 lần liên tiếp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bảo hiểm Bảo Việt ủng hộ 2 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine COVID-19

ANH HUY |

Với mong muốn chung tay đồng lòng cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai quỹ tiêm Vaccine, Bảo hiểm Bảo Việt đã trao 2 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 ngay sau sự kiện ra mắt Quỹ và phát động ủng hộ.

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo

ANH HUY |

Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt giới thiệu chương trình Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo (CI37) đến tất cả khách hàng kể từ ngày 15.06.2021.

Tập đoàn Bảo Việt 9 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất VN

ANH HUY |

Forbes Việt Nam vừa công bố “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2021, Bảo Việt được ghi nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm. Đây là lần thứ 9 Forbes công bố danh sách và Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có mặt trong danh sách 9 lần liên tiếp.