Ngăn ngừa ung thư đại tràng bằng các thực phẩm tự nhiên

Vân Nhi |

Ung thư đại tràng, còn được gọi là ung thư đại trực tràng hoặc ung thư ruột, là một trong ba loại bệnh ung thư phổ biến. Nó cũng là loại ung thư dễ dẫn đến tử vong. Nó thường xảy ra sau tuổi 50. Loại ung thư này có yếu tố di chuyền.
 

Ung thư đại tràng là kết quả của sự tăng trưởng tế bào bất thường ở đại tràng dẫn đến suy cơ quan, thậm chí có thể lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể. 

Ung thư đại tràng thường có thể không được chú ý đến khi giai đoạn đã cao bất kể nam hay nữ giới. 

Các triệu chứng của ung thư đại tràng như: có máu trong phân, giảm cân, chảy máu trực tràng, khó chịu đường ruột, mệt mỏi và đi tiêu thường xuyên. Ung thư đại tràng mắc phải chủ yếu là do chế độ ăn uống. 

Ăn uống đúng cách và tập thể dục thường xuyên có thể giúp kiểm soát hầu hết các triệu chứng ung thư liên quan đến đường ruột.

 

Sau đây là là phương pháp tự nhiên có thể giúp ích trong quá trình điều trị ung thư đại tràng mà bạn nên biết.

Nhân sâm: Nhân sâm được đánh giá cao trong việc điều trị các bệnh như ung thư. Nó chứa các chất chống oxy hóa, gây ức chế các tế bào ung thư và gây chết thành phần trong các tế bào ung thư. Uống trà sâm giúp tiêu hao tế bào ung thư.

Trà xanh: Trà xanh là một nguồn giàu các catechins và epicatechins, chất chống các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư, bằng cách ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư. 
 Thêm trà xanh vào bữa ăn hàng ngày là cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư đại tràng xảy ra.

Tỏi: Tỏi cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư. Nó cũng làm giảm những thiệt hại gây ra cho các mô. Các thành phần hoạt chất, allicin, trung hòa các tế bào ung thư, nhưng không gây thiệt hại cho các tế bào khỏe mạnh.

Dầu hạt lanh: Rất giàu axit béo omega-3 giúp làm ức chế các phân tử gây viêm khắp cơ thể, bao gồm cả đại tràng, và do đó ngăn chặn sự lây lan của bệnh ung thư. 

 

 Dầu hạt lanh chứa cholesterol tốt, rất có ích trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể.
Cá hồi: Cá hồi rất giàu axit béo omega-3 ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là chất chống oxy hóa có trong nó. Cá hồi cũng làm giảm các triệu chứng dẫn đến ung thư như: béo phì, bệnh tim và tiểu đường.

 Quả việt quất: Quả việt quất cũng là loại quả chứa các chất chống oxy hóa có tác động tích cực chống lại các tế bào ung thư. 

 

 Nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách loại bỏ các tế bào gốc tự do, làm giảm chuyển động của tế bào và làm giảm đáng kể nguy cơ của tất cả các loại ung thư.
Rau chân vịt: Các chất xơ có trong rau chân vịt hoạt động như là một biện pháp khắc phục các bệnh ung thư đại tràng. 
 Rau chân vịt thúc đẩy tiêu đều đặn và làm giảm bớt các triệu chứng của ung thư đại tràng. Do đó, thêm rau chân vịt trong bữa ăn hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để giữ cơ thể tránh khỏi ung thư đại tràng.
Vân Nhi
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.