Yên Bái: Đến đường bê tông cũng vỡ nát vì "gánh" xe trọng tải lớn

Văn Đức |

Yên Bái – Hàng loạt đường Quốc lộ trên địa bàn tan nát vì phải "gánh" xe trọng tải lớn qua lại.

Phản ánh đến PV, người dân xã Hán Đà, Đại Minh (huyện Yên Bình) bức xúc vì đường Quốc lộ 2D đi qua địa phận 2 xã này nhiều năm nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng nề nhưng chưa được sửa chữa.

Ngày 10.3, có mặt tại đây, PV ghi nhận Quốc lộ 2D thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, rất nhiều điểm hư hỏng nặng nề, có đoạn dài cả mấy trăm mét, nhiều điểm bong tróc trơ sỏi đất, đá cát.

Trên mặt đường các mảng bê tông bị lật tung, chia cắt từng mảng lớn, đường đi lởm chởm, xuất hiện nhiều nhất tại các đoạn Km 111, Km 112, Km 113+250, Km115, Km 117+900 - Km118…

Trên đoạn đường nhiều điểm hư hỏng nặng nề, bê tông trồi lên trơ cả đá, sỏi.
Trên đoạn đường nhiều điểm hư hỏng nặng nề, bê tông trồi lên trơ cả đá, sỏi.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thị Hằng (ở xã Đại Minh) cho biết, hồi mới làm xong hỏng thì được sửa lại. Nhưng vài năm trở lại đây thì không thấy sửa chữa gì, giờ ngày càng nhiều điểm hư hỏng hơn, trời nắng thì bụi mù, trời mưa lại ngập úng, lầy lội.

Theo bà Hằng, nguyên nhân khiến đường Hoàng Thi (hiện là Quốc lộ 2D) nhanh hư hỏng là do lượng xe trọng tải lớn thường xuyên qua lại ngày đêm khiến đường nhanh chóng xuống cấp.

Thời điểm PV có mặt, ghi nhận rất nhiều xe có trọng tải lớn chở cát, vật liệu xây dựng đi qua tuyến đường này, chỉ chưa đầy 1h đồng từ từ 16h đến 16h30, đã có hàng chục xe trọng tải lớn chở cát từ các bãi tập kết trên địa bàn ì ạch di chuyển ra thị trấn Yên Bình hoặc vào xã Hán Đà.

Người dân cho rằng do lượng xe trọng tải lớn từ các bãi tập kết cát và 1 số doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên qua lại khiến đường xuống cấp, hư hỏng.
Người dân cho rằng do lượng xe trọng tải lớn từ các bãi tập kết cát và 1 số doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên qua lại khiến đường xuống cấp, hư hỏng.

Được biết, đoạn đường Quốc lộ 2D từ Thịnh Hưng đi Hán Đà có 1 số bãi tập kết cát lớn dọc 2 bên đường, giáp với hồ Thác Bà.

Ngoài ra, nhiều công ty tại địa phương như nhà máy đá trắng Bảo Lai, Công ty Hoàng Gia Yên Bái, Công ty Fenspat Hán Đà... thường xuyên hoạt động chở nguyên vật liệu với trọng tải lớn qua lại tuyến đường này.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường Hoàng Thi được thông xe đưa vào sử dụng từ tháng 9.2015. Đến – 21.4.2017, Bộ GTVT đã Quyết định chuyển tuyến đường Hoàng Thi với chiều dài 16,6km về Quốc lộ 2D.

Xe từ điểm tập kết cát ra vào nườm nượp chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.
Xe từ điểm tập kết cát ra vào nườm nượp chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.
Đường có bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường là 5,5m với tổng mức đầu tư 183,484 tỉ đồng.

Đơn vị thi công gồm Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi; Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 và liên danh Công ty TNHH Đồng Tiến – Công ty TNHH Hiệp Phú – Công ty TNHH Thành Trung.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tăng Thành Công – Chủ tịch UBND xã Hán Đà chia sẻ: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, xã đều đã kiến nghị để sửa chữa đường cho bà con đi lại. Tuy nhiên, hiện đường do dưới Bộ quản lý nên chưa được giải quyết”.

Các điểm tập kết cát chưa rõ về thủ tục, hồ sơ nhưng lưu lượng xe trọng tải lớn khiến đường nhanh xuống cấp.
Các điểm tập kết cát chưa rõ về thủ tục, hồ sơ nhưng lưu lượng xe trọng tải lớn khiến đường nhanh xuống cấp.

Theo ông Công, trước đây khi đường Hoàng Thi chưa sát nhập vào Quốc lộ 2D cũng đã có tình trạng xuống cấp, hư hỏng nhưng rất nhanh được sửa chữa. Từ khi sáp nhập đến nay thì mới  có đoạn đầu khoảng 2km từ điểm Quốc lộ 70 rẽ vào là được nâng cấp lên đường nhựa, còn lại vẫn đường bê tông cũ đã hư hỏng từ lâu.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Lại thêm dự án đường 160 tỉ chưa bàn giao đã vá víu, xuống cấp

Văn Đức |

Yên Bái – Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh lộ 172, 173 dù vừa đi vào hoạt động, chưa bàn giao nhưng đã nhiều đoạn vá chồng, vá chéo, xuống cấp nghiêm trọng.

Xe đầu kéo đâm nát đầu ôtô khách trên Quốc lộ 2, một người tử vong

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Khoảng 23h ngày 5.3, tại Km 65 Quốc lộ 2 (Hàm Yên, Tuyên Quang), một xe đầu kéo đâm gần như trực diện vào xe khách giường nằm, hậu quả khiến 1 người tử vong.

Rừng Yên Bái: Vỏ rừng tự nhiên - ruột nương rẫy

Văn Đức |

Yên Bái – Tình trạng xâm lấn, phát phá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh đang diễn ra phức tạp nhưng chưa được xử lý triệt để.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Bái: Lại thêm dự án đường 160 tỉ chưa bàn giao đã vá víu, xuống cấp

Văn Đức |

Yên Bái – Tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh lộ 172, 173 dù vừa đi vào hoạt động, chưa bàn giao nhưng đã nhiều đoạn vá chồng, vá chéo, xuống cấp nghiêm trọng.

Xe đầu kéo đâm nát đầu ôtô khách trên Quốc lộ 2, một người tử vong

Nhật Phong |

Tuyên Quang - Khoảng 23h ngày 5.3, tại Km 65 Quốc lộ 2 (Hàm Yên, Tuyên Quang), một xe đầu kéo đâm gần như trực diện vào xe khách giường nằm, hậu quả khiến 1 người tử vong.

Rừng Yên Bái: Vỏ rừng tự nhiên - ruột nương rẫy

Văn Đức |

Yên Bái – Tình trạng xâm lấn, phát phá rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh đang diễn ra phức tạp nhưng chưa được xử lý triệt để.