Tết Nguyên đán nghỉ 3 ngày, tại sao không?

TÚ NGUYÊN |

Cứ như là “Đến hẹn lại lên”, mỗi khi hoa mai hoa đào chuẩn bị vào mủa là y như rằng những cuộc tranh luận về giữ hay bỏ Tết âm lịch, còn gọi nôm na là Tết Ta không ngừng diễn ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Người trẻ, người già, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa… cùng nhau viết một truyện dài cho đến nay vẫn chưa có đoạn kết.

Từ khoảng mười năm nay không biết bao nhiêu là ý kiến trái chiều, khổ nổi ý kiến nào cũng có lý. Những người chủ trương bỏ hay gộp Tết Ta vào Tết Dương lịch hay Tết Tây đa phần là những người trẻ; người có thời gian sống ở nước ngoài làm việc hay du học hoặc những người đang làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Ngược lại những người có tuổi lại cảm thấy như hụt hẫng, mất đi một “quá khứ’ vàng son trong cuộc đời với bao cái Tết Ta vui buồn đã ăn sâu vào tiềm thức mà không thể ngày một ngày hai dễ dàng đồng ý để nó mất đi.  

Thực tế Tết Ta cũng không tránh khỏi đôi điều bất cập. Nguyên nhân chính là thời gian nghỉ tết quá lâu ngày ảnh hưởng nhiều đến việc đình trệ  sản xuất, mất cơ hội kinh doanh với đối tác nước ngoài, mất ngày công trong nông nghiệp, mất thời gian học hành sinh viên học sinh… Chẳng những thế mà nhiều người lợi dụng việc thăm hỏi nhau trong thân tộc, họ hàng,  bạn bè phát sinh nạn bia rượu, say xỉn gây ra nhiều hệ lụy đánh nhau, tai nạn giao thông tăng cao.  

Cực đoan hơn có người cho rằng không cứ gì mà giữ mãi một cái tết được xem là truyền thống nhưng lại không phải xuất phát từ cội nguồn của dân tộc mà lại vương vấn trong mỗi con người Việt một thời bị đô hộ; hay một đất nước mà con người không dám mạnh dạn bỏ đi cái không còn hữu dụng để tiến về phía trước thì khó mà tiến bộ, vươn tới hùng cường; không lý do gì chỉ còn lại Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc mãi tới năm 2017 vẫn còn mặn mà với Tết Ta, trong khi một số nước chung quanh ta đã “hội nhập” Tết Tây từ lâu rồi như Nhật Bản từ năm 1872 chẳng hạn.

Thế nhưng khi hội nhập (bỏ hoặc gộp Tết Ta) vào Tết Tây người Việt có phải đã quay về cái Tết truyền thống hay không? Hay chỉ vì mang mác hội nhập nên “ai làm sao ta làm vậy” mà chẳng có một định hướng về lâu về dài cũng như không cần một lộ trình thời gian để thực hiện đúng nghĩa cái Tết của ta.

Ngoài những bất cập không mong muốn, Tết Ta theo tôi mới đích thực là Tết truyền thống văn hóa của dân tộc. Xin được mở ngoặc đơn ở đây khi hiểu về một truyền thống đích thực. Nó không câu nệ từ xuất phát điểm và được hình thành từ lâu đời, hàng nghìn năm; điều quan trọng là nó thể hiện được tính nhân văn, bản sắc  vùng, miền, quốc gia; vừa giữ gìn đạo đức, văn hóa vừa thúc đẩy sự đi lên của dân tộc. Điều này đã được ghi nhận qua Tết Ta với: Tết sum vầy, Tết yêu thương, Tết sẻ chia, Tết đầm ấm, Tết cho người nghèo.

Ở một góc nhìn khác, Tết Ta là động cơ thúc đẩy mọi người làm việc, tạo thu nhập nhất thời cho nhiều thành phần, nhiều ngành nghề  trong xã hội, làm ra của cải vật chất lẫn tinh thần phục vụ  cho bản thân và cống hiến cho xã hội; là niềm hy vọng cho trẻ, già, trai, gái sau 12 tháng trời cật lực lao động ròng rã đợi mong.

Tết Ta, cũng như những ngày lễ lớn khác trong năm, với hàng loạt ngày nghỉ là một tính toán khoa học thúc đẩy tiêu dùng trong xã hội tạo ra sự năng động cung cầu, kích thích tăng trưởng nền kinh tế đất nước.

Và có một điều ngộ nhận, không ít người cho rằng cách ăn Tết Ta quá lâu. Thực ra sau Tết là khoảng thời gian diễn ra nhiều lễ hội; chính lễ hội liên tục với  nhiều biến tướng làm cho ít, nhiều người ngộ nhận, đồng hóa nó với Tết Ta mà có cái nhìn không mấy thiện cảm.

Cũng là có người muốn gộp Tết Ta vào ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 để vừa có ý nghĩa vừa đạt được chính danh Tết truyền thống dân tộc, không phụ thuộc vào Tết Trung Quốc cũng như Tết Tây.

Theo tôi trong một thế giới phẳng chúng ta không thể không đổi mới để hội nhập để tiến bộ, nhưng việc bỏ hay gộp Tết Ta ngay bây giờ là việc làm quá sớm. Những quan điểm trái chiều quanh đi quẩn lại vẫn chưa đạt được sự đồng thuận của xã hội. Ngay cả việc mỗi năm số ngày nghỉ Tết được Bộ Lao động Thương binh và xã hội đề nghị nhiều phương án và mỗi năm mỗi khác. Điều này cho thấy những phương án chỉ có tính khả thi mà chưa có tính tối ưu.

Thực tế ghi nhận Tết Ta có ý nghĩa quan trọng và đầy đủ nhất chỉ diễn ra khoảng đôi ba ngày, những ngày còn lại là không cần thiết, lãng phí. Vậy nên chăng một giải pháp tối ưu cho việc bỏ hay gộp Tết Ta bằng một giải pháp nghỉ Tết Ta 3 ngày, tại sao không?            

TÚ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.