Học sinh nước ngoài được bảo mật điểm thi, tại sao Việt Nam lại công khai?

Bích Hà |

Nhiều nước trên thế giới coi trọng quyền riêng tư, họ coi điểm số của học sinh thuộc về thông tin cá nhân và cần được bảo vệ. Trong khi đó ở Việt Nam, điểm thi được công khai trên mạng internet, ai cũng có thể xem. Chưa kể có tình trạng, học sinh nếu lỡ bị điểm kém, có thể phải chịu sự trừng phạt là bị giáo viên bêu riếu, quát mắng trước mặt bạn bè.

Với thực trạng trên và những hệ lụy về tâm lý, sự mặc cảm của học sinh, nên chăng việc công khai điểm thi cần được nhìn nhận lại.

Các nước vẫn gửi thư cho từng thí sinh để báo điểm

Câu chuyện công khai điểm thi của thí sinh thi vào lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia 2017 vẫn đang nhận ý kiến trái chiều từ dư luận. Người cho việc làm này vi phạm quyền riêng tư, người lại nghĩ đây là cách làm cần thiết để bảo đảm yếu tố minh bạch trong thi cử.

Hiện nay, nếu muốn tra cứu điểm của thí sinh, chỉ cần gõ họ tên hoặc số báo danh sẽ có điểm của tất cả các thí sinh cùng tên trên cả nước. Đối với thí sinh thi vào lớp 10, nhiều trường chọn cách dán công khai điểm thi của thí sinh ở trường để mọi người cùng xem.

Từng có thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng việc công khai điểm thi theo cách này sẽ làm lộ thông tin thí sinh, có thể khiến các em bị lợi dụng để nhục mạ và gây sức ép công khai trên mạng xã hội.

“Nhiều trường hợp học sinh bỏ nhà ra đi hoặc tệ hơn là tự tử, do bị tổn thương về tâm lý, vì xấu hổ với bạn bè, thầy cô, hàng xóm vì điểm thi thấp. Bây giờ, việc công bố điểm một cách công khai trên mạng được cho là một hướng đi đúng, tiết kiệm, tiện lợi mà ai ở bất cứ đâu cũng có thể tra cứu được. Nhưng trên thực tế, cách làm này có một bất cập lớn, nó không bảo vệ được danh tính và kèm theo nó là thông tin cá nhân của các thí sinh, nhất là trong thời đại xã hội mạng mà thông tin cá nhân có ý nghĩa lớn như thế nào”- nhà báo Trương Anh Ngọc bày tỏ quan điểm.

Nhà báo Trương Anh Ngọc cũng cho rằng hiện nay nhiều nền giáo dục trên thế giới vẫn dùng phương pháp thủ công, là gửi thư cho từng thí sinh để báo điểm cho họ, báo cho họ biết là trúng hoặc trượt. Việc làm này vừa đảm bảo được bí mật cá nhân, vừa cho thấy sự trân trọng đối với thí sinh.

Thạc sĩ Đặng Minh Tuấn (phải) người sáng lập tổ chức dạy Toán bằng tiếng Anh UberMath.

Các nhà quản lý giáo dục có nên thay đổi tư duy(?!)

Chia sẻ quan điểm về cách công bố điểm thi THPT hiện nay, thầy Đặng Minh Tuấn – từng được đào tạo tại Pháp, là một thạc sĩ tại ĐH Lyon 1, người sáng lập tổ chức dạy Toán bằng tiếng Anh UberMath – cho rằng điểm số của thí sinh thuộc về riêng tư. Ở Pháp, những thông tin này không bao giờ thông tin công khai cho cả lớp, để mọi người cùng biết như ở Việt Nam.

“Điểm của học sinh thì chỉ học sinh đó biết, trừ phi chính bạn ấy chia sẻ điểm của mình với người khác. Ngay cả việc giảng dạy ở trên lớp, giáo viên ở nước ngoài cũng rất ý thức câu chuyện bảo vệ quyền riêng tư của học sinh. Còn ở Việt Nam, nhà trường, giáo viên, phụ huynh không ý thức nhiều về điều đó. Một bạn bị điểm kém là cả lớp biết, một phụ huynh có con học kém thì các phụ huynh khác cũng biết, vì được công bố công khai trong cuộc họp.

Hơn nữa học sinh, phụ huynh cũng chẳng ý thức việc mình bị xâm phạm quyền riêng tư, hay các tác động tâm lý tiêu cực khác nếu có. Ngành giáo dục cũng thấy việc công khai những thông tin đó là hiển nhiên. Khi có chuyện xảy ra, có trường hợp học sinh bị sốc tâm lý, hay tự tử thì mới bắt đầu đặt ra vấn đề đó. Tôi nghĩ đã đến lúc mỗi giáo viên phải ý thức ngay trong công tác giảng dạy hằng ngày, cả hệ thống cũng cần thay đổi tư duy trong việc tôn trọng quyền riêng tư của học sinh” – Thạc sĩ Đặng Minh Tuấn chia sẻ.

Thầy Tuấn cho rằng rất khó để thông báo kết quả đến từng học sinh như cách làm của một số nước trên thế giới, vì kỳ thi vừa qua nước ta có trên 800.000 thí sinh tham gia. Cách để có thể bảo vệ quyền riêng tư của thí sinh, vừa tiện lợi trong việc công bố điểm thi là nên thêm thông số trước khi truy xuất được kết quả.

“Nếu chỉ cần gõ tên hay số báo danh thôi thì sợ rằng nhiều người sẽ biết. Những kẻ xấu có thể dùng nó để bôi xấu một cá nhân nào đó trên mạng xã hội. Cách làm hiện nay của Bộ GDĐT không sai, nhưng cách lấy thông tin ra quá dễ dàng, nên cung cấp mật khẩu cá nhân, email để chỉ thí sinh tra cứu được điểm của mình”. Thầy Tuấn cũng cho rằng để làm được điều này, người dân cần có niềm tin nhất định vào hệ thống giáo dục, về yếu tố minh bạch, công bằng trong thi cử.  

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Công khai điểm thi: Xâm phạm đời tư học sinh rất rõ

Bảo Thắng |

Theo các chuyên gia pháp lý, việc công bố công khai điểm thi dù thể hiện được tính minh bạch, thuận tiện, song, có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đời tư của học sinh. “Thiếu gì cách để đời tư được tôn trọng khi tra cứu điểm thi”, luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội - cho hay.

Công khai điểm thi: Xâm phạm đời tư học sinh rất rõ

Bảo Thắng |

Theo các chuyên gia pháp lý, việc công bố công khai điểm thi dù thể hiện được tính minh bạch, thuận tiện, song, có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đời tư của học sinh. “Thiếu gì cách để đời tư được tôn trọng khi tra cứu điểm thi”, luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội - cho hay.

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công khai điểm thi: Xâm phạm đời tư học sinh rất rõ

Bảo Thắng |

Theo các chuyên gia pháp lý, việc công bố công khai điểm thi dù thể hiện được tính minh bạch, thuận tiện, song, có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đời tư của học sinh. “Thiếu gì cách để đời tư được tôn trọng khi tra cứu điểm thi”, luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội - cho hay.

Công khai điểm thi: Xâm phạm đời tư học sinh rất rõ

Bảo Thắng |

Theo các chuyên gia pháp lý, việc công bố công khai điểm thi dù thể hiện được tính minh bạch, thuận tiện, song, có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy, xâm phạm đời tư của học sinh. “Thiếu gì cách để đời tư được tôn trọng khi tra cứu điểm thi”, luật sư Nguyễn Phương Nam - Trưởng văn phòng luật sư số 10, Hà Nội - cho hay.

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.

Công khai điểm thi THPT: Minh bạch hay xâm phạm quyền riêng tư?

Bích Hà |

Để biết điểm thi vào lớp 10 cũng như điểm THPT quốc gia của học sinh, chỉ cần vào một số trang web, gõ họ tên đầy đủ hoặc nhập số báo danh của thí sinh là sẽ biết kết quả ngay lập tức. Cách làm này dù giúp minh bạch trong thi cử nhưng bị cho là xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh.