Bạo lực học đường vì học sinh yêu sớm: “Hươu đã chạy”, vẽ đường làm sao?

Bích Hà |

Trong khi người lớn vẫn đang tranh luận về việc nên hay không ủng hộ con yêu sớm, né tránh hay thẳng thắn nói về chuyện tình dục với con, thì những vụ việc đau lòng vẫn xảy ra: Bạo lực học đường vì đánh ghen, nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên tăng đột biến.

Đừng "ngủ"... sẽ bị đi tù đấy!


Đó là cách chị Đ.T.D (Hưng Yên) vẫn nói dông dài với cậu con trai đang học cấp ba của mình, khi biết con đang yêu một bạn gái học trung học cơ sở. Vì ngại nói từ “quan hệ tình dục”, nên chị cứ dùng từ “ngủ” để răn con.

“Tôi biết chuyện con có người yêu qua bạn bè của cháu. Cũng chỉ dặn con là không được sa đà vào chuyện yêu đương để ảnh hưởng đến học hành. Nhưng sau lần tỉ tê nói chuyện, tôi thật sự hoảng khi biết bạn của con mới chỉ 13 tuổi. Tôi lo cho con và cả bé gái kia nữa.

Gặng hỏi, khi biết chúng chỉ mới quen và chưa đi quá giới hạn tôi thở phào. Từ đó, tối nào sau giờ học của con tôi cũng dành vài phút để nhắc nhở. Không giải thích được cặn kẽ quy định của pháp luật, nhưng tôi cố gắng nói cho con hiểu, nếu đi quá giới hạn với bạn gái dưới 16 tuổi thì sẽ bị đi tù, để con sợ”, chị D. chia sẻ.

Đó là cách ứng xử của phụ huynh có con trai, còn những gia đình có con gái thì phức tạp hơn. Bởi trong mối quan hệ yêu đương, nếu không giáo dục đúng cách, bé gái không biết cách bảo vệ mình, sẽ là người thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất.

Nhiều vụ nữ sinh vì ghen tuông mà đánh lẫn nhau. Ảnh cắt từ clip

Hiện nay, phần lớn các bậc phụ huynh khi biết con gái có quan hệ yêu đương khi còn đi học đều ra sức ngăn cấm. Nhưng “càng cấm” chúng càng yêu. Và khi con yêu lén lút, cha mẹ mất tầm kiểm soát.

Sợ điều này, chị T.H- một chuyên gia tâm lý ở Hà Nội- đã có cách ứng xử khác khi biết con gái mình có người yêu từ năm 13 tuổi. Chị thừa nhận, dù từng tư vấn cho rất nhiều cha mẹ về việc hành xử ra sao khi con yêu sớm, nhưng chính chị rơi vào trường hợp đó cũng rất bối rối.

“Khi con gái chia sẻ điều đó với mẹ, tôi đã chúc mừng con. Thay vì ngăn cấm con, tôi giảng giải cho cháu hiểu sự thiêng liêng của tình yêu tuổi học trò. Đó là các con phải biết cùng động viên nhau học tập, cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cũng nói chuyện với con nhiều hơn về giới tính, để con hiểu ở tuổi của mình chưa sẵn sàng cho những tiếp xúc gần gũi, điều đó gây nguy hiểm cho chính con. Khi con lớn hơn, đủ 18 tuổi, người mẹ hãy chủ động bỏ vào túi con bao cao su để con tự phòng thân” – chị T.H chia sẻ.

Chị cũng bày tỏ rằng có thể các ông bố bà mẹ cho cách dạy con của chị là lạ lùng, “vẽ đường cho hươu chạy”. Nhưng chị cho rằng với thời đại bây giờ, dù không “vẽ đường” thì chúng cũng tự chạy. Thà dạy trước và chỉ cho con đi đúng cách còn hơn để con mông lung, không có đủ kiến thức bảo vệ mình.

Hãy dạy con giá trị của tình yêu!

Theo dõi những vụ việc đau lòng về cảnh nữ sinh đánh ghen trong lớp học ở Đồng Nai, uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh ở Hải Phòng những ngày qua, GS -TS Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện nghiên cứu giới và phát triển - cho rằng đây là bài học cho những bậc cha mẹ khác về chuyện dạy con học, dạy con cách yêu và cách ứng xử trong tình yêu.

GS -TS Lê Thị Quý - Viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển. Ảnh: NVCC

“Những hành vi như đánh đập bạn, rồi quay clip chia sẻ lên mạng xã hội để làm nhục nhau, tôi nghĩ phải xử thật nặng để tạo tính răn đe. Không thể dung dưỡng cho thói bạo lực như thế được. Chuyện ghen tuông thì thời nào chả có. Thời chúng tôi, khi yêu nhau, cũng có ghen nhưng người ta biết tôn trọng nhau, tôn trọng cả lựa chọn của họ. Thời xưa, khi chia tay nhau gần như không ai trả thù nhau đến mức man rợ như hiện giờ. Lớp trẻ bây giờ, yêu nhanh, có thể dẫn nhau vào nhà nghỉ rất nhanh và hệ lụy đến cũng rất nhanh”, Viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển chia sẻ.

Theo quan điểm của Giáo sư Quý, cha mẹ không nên cấm con yêu, nhưng cần chỉ ra cho chúng những giới hạn trong tình yêu, nếu đi quá sẽ dẫn đến những hậu quả gì như: Phải bỏ học, có thể bị pháp luật xử lý,... để chúng nhận thức và phòng tránh. “Bây giờ trẻ lên cấp 2 đã có rung động, yêu đương nhau. Trong gia đình, bố mẹ phải giảng dạy cho con về giới tính. Cha mẹ không thể né tránh được, nếu muốn bảo vệ con”.

Cũng theo Giáo sư Quý, nhà trường không chỉ dạy văn hóa mà cần tăng cường giáo dục giới tính cho học trò. Thầy cô hãy dạy học trò cách ứng xử với các mối quan hệ - với thầy cô, bạn bè và ứng xử trong tình yêu. “Nếu thầy cô ở trường phát hiện có chuyện học trò yêu nhau thì cần đưa ra những lời khuyên để các em biết cách yêu lành mạnh, trong sáng. Thầy cô đừng thờ ơ, như thế là làm hại học trò" - Giáo sư Quý nhấn mạnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh: CA Hải Phòng xác nhận một công an nghĩa vụ có liên quan

Tiến Nguyễn |

Về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sáng 18.5, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo CATP. Hải Phòng xác nhận, một chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại CA Q.Ngô Quyền - CATP. Hải Phòng đã được triệu tập để lấy lời khai.

Nữ sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh: “Gửi người yêu cho bạn” và nghi vấn liên quan một công an nghĩa vụ

Tiến Nguyễn |

Vừa qua, dư luận thành phố Cảng xôn xao về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sau đó tử vong. Nhiều người cho rằng, trước khi tìm đến cái chết, nữ sinh T.A đã bị chửi bới và làm nhục, không giữ được lý trí, dẫn đến cái chết thương tâm. PV báo Lao Động đã về Kiến Thụy tìm hiểu vụ việc…

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vụ nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh: CA Hải Phòng xác nhận một công an nghĩa vụ có liên quan

Tiến Nguyễn |

Về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sáng 18.5, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo CATP. Hải Phòng xác nhận, một chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại CA Q.Ngô Quyền - CATP. Hải Phòng đã được triệu tập để lấy lời khai.

Nữ sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh: “Gửi người yêu cho bạn” và nghi vấn liên quan một công an nghĩa vụ

Tiến Nguyễn |

Vừa qua, dư luận thành phố Cảng xôn xao về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sau đó tử vong. Nhiều người cho rằng, trước khi tìm đến cái chết, nữ sinh T.A đã bị chửi bới và làm nhục, không giữ được lý trí, dẫn đến cái chết thương tâm. PV báo Lao Động đã về Kiến Thụy tìm hiểu vụ việc…