Bán vé theo công nghệ web 2.0, xếp hàng nhận vé… theo công nghệ 0.2

Thế Lâm |

15.000 vé bán online đã xong. Đó là lần đầu tiên, số lượng vé của một trận bóng đá (Việt Nam – Philippines, ngày 6.12) được bán online nhiều nhất qua web 2.0 dù nó cũng mới chỉ chiếm 37,5% tổng lượng vé.

Nhưng cũng là lần đầu tiên hoặc rất hiếm khi, cả bên bán là BTC thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người mua phải… tận dụng cùng lúc hai phương thức là mua vé online trên web 2.0 rồi đi nhận vé tại trụ sở VFF (đường Lê Quang Đạo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) theo… công nghệ xếp hàng 0.2.

Như vậy có thể thấy, dù cố gắng đi nữa thì VFF cùng với đối tác công nghệ của họ ứng dụng công nghệ vào việc bán vé chưa tới.

Một câu chuyện bộc lộ sự khôi hài. Ví như một người ở xa xôi Mũi Cà Mau, sau khi mua vé thành công trên online, lại phải khăn gói đến trụ sở VFF tận Hà Nội để nhận vé? Thực sự sẽ nảy sinh nhiều phiền phức vì ngày nhận vé là 30.11 còn cách 6 ngày trận đấu mới diễn ra. Điều đó cho thấy, VFF còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết để xóa đi tình huống khôi hài “mua vé online – nhận vé offline” như vậy.

Hàng không là ngành kiểm soát việc mua vé và đi máy bay của hành khách thuộc loại nghiêm nhất trong các ngành từ trước tới nay. Song cũng đã từ lâu, hành khách sau khi mua vé online, có thể checkin online và chọn chỗ ngồi, mua hành lí, nhận về vé điện tử với số vé, QR code qua email hoặc tin nhắn SMS điện thoại di động. Khi đến sân bay hành khách chỉ việc mở vé điện tử ra để nhân viên soát vé hàng không và an ninh sân bay dùng máy quét QR code là xong.

Với vé xem bóng đá, mệnh giá vé thấp hơn và cũng thường xuyên xảy ra trường hợp mua giúp, một người mua cho tập thể, chuyển nhượng vé… Điều này cũng không phải là không thể giải quyết. Thậm chí nếu có giải pháp giải quyết tốt về cả mặt kĩ thuật công nghệ và quản lí thì còn giúp hạn chế được tình trạng đặt vé để mang ra bán chợ đen của không ít đối tượng.

Buổi chiều ngày 30.11 trong hàng trăm người đứng xếp hàng trước trụ sở VFF, có không ít người từ các tỉnh về để nhận vé đã đặt. Những người này, nếu họ thực sự đặt mua vé để xem, thì buộc phải chọn 1 trong 2 phương án: Ở lại Hà Nội thêm gần cả tuần hoặc về nhà/quê rồi đến ngày 6.12 mới ra lại Hà Nội để xem bóng đá. Thật là nhiêu khê, phiền phức, mất thời gian công sức đi lại và cả chi phí tiền bạc cho việc đi lại, ăn ở… Còn về phía BTC lại phải tốn thêm nguồn lực để giao vé, giữ an ninh trật tự, thêm tốn kém…

Bán vé theo công nghệ 2.0 nhưng ứng dụng công nghệ nửa vời cho nên… không giải quyết rốt ráo được vấn đề. Có lẽ từ lần bán vé này, VFF phải tính tới những giải pháp ứng dụng công nghệ toàn diện và dài hạn hơn, để mang đến tiện ích và lợi ích nhiều hơn cho người hâm mộ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh phe vé trả giá "trên trời" để giành vé bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Tạ Quang |

Ngay sau khi cổ động viên nhận vé bán kết AFF Cup 2018 tại trụ sở VFF ngày 30.11, lập tức dân phe vé tiếp cận để mời chào mua lại. Những "cò" vé sẵn sàng bỏ ra 2 đến 3 triệu, thậm chí là 5 triệu cho mỗi cặp vé mệnh giá 300 - 500 nghìn đồng.

VFF trả vé bán kết AFF Cup 2018; Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cát Tường |

VFF trả vé bán kết AFF Cup 2018; Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc; Bắt chó thả rông lúc mờ sáng ở Hà Nội... là những thông tin được quan tâm nhất 24h qua.

Xếp hàng lấy vé bán kết AFF Cup: Hồi hộp như đi xin việc, 30 phút không nhích được mét nào

Đăng Huỳnh - Cát Tường - Tạ Quang |

Ngày 30.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiến hành trả vé online trận Việt Nam - Philippines cho người hâm mộ. Hầu hết các cổ động viên cho rằng, cách mua vé online thuận lợi và văn minh hơn việc xếp hàng từ đêm để giành vé theo cách truyền thống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cận cảnh phe vé trả giá "trên trời" để giành vé bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Tạ Quang |

Ngay sau khi cổ động viên nhận vé bán kết AFF Cup 2018 tại trụ sở VFF ngày 30.11, lập tức dân phe vé tiếp cận để mời chào mua lại. Những "cò" vé sẵn sàng bỏ ra 2 đến 3 triệu, thậm chí là 5 triệu cho mỗi cặp vé mệnh giá 300 - 500 nghìn đồng.

VFF trả vé bán kết AFF Cup 2018; Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cát Tường |

VFF trả vé bán kết AFF Cup 2018; Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc; Bắt chó thả rông lúc mờ sáng ở Hà Nội... là những thông tin được quan tâm nhất 24h qua.

Xếp hàng lấy vé bán kết AFF Cup: Hồi hộp như đi xin việc, 30 phút không nhích được mét nào

Đăng Huỳnh - Cát Tường - Tạ Quang |

Ngày 30.11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiến hành trả vé online trận Việt Nam - Philippines cho người hâm mộ. Hầu hết các cổ động viên cho rằng, cách mua vé online thuận lợi và văn minh hơn việc xếp hàng từ đêm để giành vé theo cách truyền thống.