Bạn đọc viết: Ý thức giao thông của người Hà Nội đã xuống tận đáy

Thạch Long |

Dạo gần đây tôi được nghe rất nhiều người nước ngoài tâm sự rất thật lòng về sự đáng sợ của giao thông ở Hà Nội. Câu chuyện đã thay đổi từ sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho tới cảm giác kinh hãi, ngạt thở khi đi xe trên các con phố ở Hà Nội. Vài năm trước, trong mắt Tây, giao thông Hà Nội là một kỳ quan, còn giờ đây nó đúng nghĩa là một cơn ác mộng.

Có những người nước ngoài đã sống ở Việt Nam vài năm, từng nghĩ rằng mình đã đủ kỹ năng để sinh tồn trên đường phố Hà Nội, giờ đây đều rút lại ý kiến. Họ tâm sự rất thật lòng rằng: Bây giờ tôi chỉ đi taxi. Đến xe ôm họ cũng không dám đi vì 2 lý do. Thứ nhất, họ sợ khi những người lái xe ôm luồn lách, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều chỉ để thoát khỏi đám đông.

Và thứ hai, quan trọng hơn: Họ cảm thấy… tội lỗi khi ngồi sau những chiếc xe vi phạm giao thông như cơm bữa. Chính những người bạn nước ngoài đó cũng thừa nhận rằng, giao thông ở Hà Nội bây giờ khó đoán, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn hẳn so với chính nó nhiều năm về trước.

Khoảng 3, 4 năm trước, đối tượng cần phải đề phòng khá dễ nhận biết. Đó là những cháu học sinh đầu không đội mũ, là những đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo, là những người lao động, xe thồ, xe ba bánh. Nói chung là những thành phần có nhận thức rất kém về giao thông.

Nhưng giờ đây đối tượng sẵn sàng vi phạm giao thông có thể là bất kỳ ai: Một anh công chức đeo kính, sơ mi quần âu nghiêm chỉnh, một phụ nữ bịt kín mít như ninja… Điều đáng sợ hơn cả đối với họ là việc đến cả ô tô bây giờ cũng sẵn sàng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều như xe máy.

 Cảnh tắc đường kinh hoàng ở cầu Tó - Hà Nội

Họ kể ra vài trường hợp mà họ gặp trong khu phố cổ. Đèn đỏ đã bật, nhưng vài chiếc ô tô bao gôm cả taxi và xe cá nhân vẫn hồn nhiên vượt. Bất chấp sự cồng kềnh, những chiếc xe ô tô đó vẫn len lỏi, luồn lách trong đám đông. Một anh bạn người Mỹ tâm sự rằng, anh thường xuyên phải chờ đèn đỏ trôi qua khoảng 5, 6 giây mới dám đi qua để đề phong những chiếc xe vượt cố. Nhưng giờ đây, bất chấp đèn đỏ đã trôi qua 10-15 giây, các xe vẫn vượt vô tư, vượt bất chấp, thậm chí phóng với tốc độ cao qua đèn đỏ rồi lại lững thững đi trên đường như chẳng có việc gì phải vội cả.

Ý thức tham gia giao thông của người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung đang ngày càng đi xuống đến mức báo động. Không còn nhiều người tôn trọng luật giao thông nữa. Trong khi đó, cảnh sát giao thông chỉ nhăm nhăm bắt những người không cố ý vi phạm (vì họ không đề phòng gì cả), và làm ngơ cho những đối tượng ngang nhiên vi phạm.

Hôm nay nhìn vụ tắc đường khủng khiếp ở cầu Tó mà ngán ngẩm. Ngoài chuyện phương tiện tăng đột biến thì sự thiếu nhường nhịn lẫn nhau giữa các phương tiện là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn tới tắc đường. Tầm nhìn của nhiều người chỉ dừng ở “khoảng trống trước mặt”. Không ai nghĩ rằng nếu tiếp tục lấp nốt chỗ trống hiếm hoi đó, cơ hội thoát khỏi càng thấp đi.

Ở chân cầu vượt Ngã tư vọng mỗi lần có tàu đi qua đều lập tức tắc cứng. Vì không xe nào ý thức được việc khi tàu đi qua, các bạn tràn ra bịt kín ngã tư chẳng có tác dụng gì cả. Tại sao không dừng ở dưới gầm cầu, tạo điều kiện để các xe hướng Giải Phóng đi thoát rồi mới tuần tự mà qua. Tại sao cứ phải lao hết ra ngã tư đứng chờ ở đó, gây cản trở cho các phương tiện đi thẳng rồi dẫn tới tắc đường? Trong trường hợp này có nhiều xe không? Không hề nhiều. Chẳng qua có quá nhiều con người ích kỷ, thiển cận mới tạo ra tình cảnh tồi tệ này.

Mời bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoc@laodong.com.vn, bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

 

Thạch Long
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.