1% trục trặc với VinaCapital cũng đủ khiến doanh nghiệp Việt điêu đứng

Thế Lâm |

Sau phản ứng quyết liệt của phía Cty Ba Huân cho rằng VinaCapital đã đưa vào các điều khoản hợp đồng nội dung quá khắc nghiệt hoặc có nội dung không đúng, không như trao đổi ban đầu, hai bên đã đồng ý chấm dứt thương vụ hợp tác.

Vấn đề còn lại phải giải quyết là Ba Huân phải chịu các khoản phạt lãi suất như thế nào. Cho dù không thiệt hại nhiều thì Cty Ba Huân cũng chịu thiệt hại một mức nhất định trong thương vụ hợp tác không thành này.

Trong khi đó, theo ông Don Lâm – CEO của VinaCapital, thương vụ Ba Huân trục trặc là “chuyện bình thường”. Theo ông Lâm, VinaCapital đầu tư vào hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, trường hợp trục trặc với Cty Ba Huân chỉ chiếm khoảng 1%, xác suất này vẫn thấp hơn nhiều so với các quỹ đầu tư khác trên thế giới.

Tuy nhiên, với doanh nghiệp Việt thì không đơn giản là vậy.

Chỉ 1% tỉ lệ trục trặc đối với VinaCapital là bình thường, nhưng cũng đủ khiến doanh nghiệp Việt điêu đứng.

Trường hợp Cty Ba Huân, nếu không sớm “tỉnh ngộ” và thoát khỏi “bẫy”, việc mất quyền điều hành Cty nếu một khi phải chuyển giao tối thiểu 51% cổ phần theo các điều khoản hợp đồng là hoàn toàn có thể xảy ra. Ba Huân “làm dữ” bởi nhìn thấy những nguy cơ.

Cho tới thương vụ với Cty Ba Huân trục trặc, câu chuyện từ thương vụ giữa VinaCapital với ông chủ Bệnh viện Hoàn Mỹ trước đây mới được xới lại. Và chỉ có vị đắng, khi ông chủ này đã phải bán bệnh viện để giải quyết ổn thỏa thương vụ với VinaCapital cùng với một số đối tác của quĩ này đầu tư vào.

Cõi lòng của ông chủ Bệnh viện Hoàn Mỹ trước đây đã từng tan nát cũng chính từ những điều khoản hợp đồng đầu tư ác nghiệt. Với Ba Huân, còn may, là dù dở lúc đầu nhưng biết… “làm dữ” khi nhìn thấy nguy cơ có thể mất quyền điều hành và quản lí Cty trong tương lai.

Có luồng ý kiến cho rằng, từ trục trặc với VinaCapital, Ba Huân sau này sẽ khó tìm được các quĩ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào. Vậy sao không nghĩ ngược lại, từ thương vụ trục trặc với Ba Huân, dư luận nhìn về VinaCapital như hình ảnh một con “cá mập” chỉ muốn nuốt chửng “con mồi”. Một hình ảnh không đẹp đẽ gì, và cũng có tính cảnh tỉnh rất lớn với các doanh nghiệp Việt khi làm việc với quĩ đầu tư này.

Không có VinaCapital thì sẽ có quĩ đầu tư khác. Thị trường vốn ngày càng rộng mở, vấn đề là phía doanh nghiệp gọi vốn có tiềm năng và khả năng phát triển kinh doanh đến đâu mà thôi. Ba Huân dù phải học một bài học kinh nghiệm xương máu qua thương vụ trục trặc với VinaCapital, nhưng sự thiệt hại của quĩ đầu tư này có thể còn lớn hơn, đó là về hình ảnh, khơi gợi lại từ thương vụ với Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Rất may, Ba Huân chưa rơi vào tình thế điêu đứng vì thương vụ hợp tác đầu tư với VinaCapital, không rơi vào vết xe đổ của Bệnh viện Hoàn Mỹ trước đây.     

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

VinaCapital và Ba Huân chính thức “ly hôn”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Công ty Ba Huân ”tố” VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành, chiều nay (9.8), VinaCapital tiếp tục thông tin cho biết, hai bên đã chính thức “chia tay”.

Lùm xùm giữa VinaCapital và Ba Huân: Bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của “nữ hoàng hột vịt”?

Phạm Dung |

Việc VinaCapital quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân đã cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp của "nữ hoàng hột vịt" với các đối tác. 

VinaCapital lên tiếng vụ “Cty Ba Huân tố VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Cty CP Ba Huân (Cty Ba Huân) đề nghị chấm dứt khoản đầu tư 32,5 triệu USD nhưng cho rằng Quỹ đầu tư VinaCapital có nhiều động thái trì hoãn và gây khó khăn, chiều tối 7.8, phía VinaCapital đã có thông tin chính thức về việc này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

VinaCapital và Ba Huân chính thức “ly hôn”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Công ty Ba Huân ”tố” VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành, chiều nay (9.8), VinaCapital tiếp tục thông tin cho biết, hai bên đã chính thức “chia tay”.

Lùm xùm giữa VinaCapital và Ba Huân: Bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của “nữ hoàng hột vịt”?

Phạm Dung |

Việc VinaCapital quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân đã cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp của "nữ hoàng hột vịt" với các đối tác. 

VinaCapital lên tiếng vụ “Cty Ba Huân tố VinaCapital muốn chiếm quyền điều hành”

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc Cty CP Ba Huân (Cty Ba Huân) đề nghị chấm dứt khoản đầu tư 32,5 triệu USD nhưng cho rằng Quỹ đầu tư VinaCapital có nhiều động thái trì hoãn và gây khó khăn, chiều tối 7.8, phía VinaCapital đã có thông tin chính thức về việc này.