"Lỡ" ký hợp đồng triệu đô, Ba Huân khó hủy hợp tác với VinaCapital

Phạm Dung |

Công ty CP Ba Huân sẽ không dễ dàng chấm dứt được hợp tác với VinaCapital khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng bằng tiếng Anh giữa đôi bên. 

Đằng sau bản hợp đồng triệu đô 

Mới đây, Công ty CP Ba Huân vừa có văn bản kêu cứu lên Thủ tướng, nhờ hỗ trợ để có thể chấm dứt hợp tác với VinaCapital. Theo đó, Ba Huân cho rằng, thay vì mục tiêu hợp tác và phát triển, VinaCapital lại muốn chiếm quyền quản lý và điều hành toàn bộ công ty, chiếm đoạt thương hiệu Ba Huân.

Trả lời báo chí, bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty CP Ba Huân cho biết, bản thỏa thuận hợp tác quy định sử dụng hai ngôn ngữ Anh - Việt, song đến nay hai bên mới chỉ ký thỏa thuận bằng bản tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ bản tiếng Việt, doanh nghiệp mới “ngã ngửa” trước những điều khoản mà phía VinaCapital đưa ra.

Trong văn bản bằng tiếng Anh, VinaCapital đã đưa tỉ suất hoàn vốn đầu tư của mình lên mức 22%. Ngoài ra, VinaCapital cũng hạn chế ngành nghề hoạt động kinh doanh của Ba Huân, chỉ gồm sản xuất kinh doanh thịt gà, trứng gà và loại bỏ các ngành kinh doanh khác. Đặc biệt, Quỹ đầu tư này cũng quy định, nếu Ba Huân không đạt được kết quả kinh doanh như thỏa thuận sẽ bị phạt hoặc yêu cầu trả lại vốn đầu tư cộng dồn với lãi suất 22% hoặc phải chuyển giao cho VinaCapital (hoặc một quỹ đầu tư do VinaCapital chỉ định) tối thiểu 51% cổ phần.

Liên quan đến sự việc này, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội cho rằng, tới thời điểm hiện tại, mọi thông tin đều từ phía Ba Huân cung cấp. Với thông tin một chiều như vậy, cần phải xem xét kỹ lưỡng thông qua việc công khai bản hợp đồng. Trong trường hợp, nếu tất cả những gì Ba Huân nói là chính xác thì thông tin này thật sự gây bất ngờ cho nhiều người.

“Các quỹ đầu tư rủi ro không phải như những gì chúng ta đã biết, trong trường hợp này nó mang tính chất xâm lược, chứ không phải là hỗ trợ khởi nghiệp”, ông Phong nói. 

Khó hủy hợp đồng

Luật sư - tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính, thành viên của Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, về pháp luật dân sự, hợp đồng tiếng Anh có giá trị như tiếng Việt. Vấn đề quan trọng là những quy định trong hợp đồng tiếng Anh đó có vi phạm những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì lúc đó hợp đồng mới vô hiệu.

“Nếu hợp đồng này vi phạm các điều cấm của pháp luật, thể hiện sự không tự nguyện hay thiếu minh bạch thì hợp đồng đó mới vô hiệu. Trong trường hợp không chứng minh được những điều trên thì hợp đồng này vẫn có hiệu lực pháp luật bình thường”, chuyên gia Tín phân tích.

Nếu xảy ra tranh chấp giữa các bên thì sẽ có 4 cơ chế để giải quyết tranh chấp gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án. Về nguyên tắc, tuyên hợp đồng vô hiệu hay không chỉ là tòa án hoặc trọng tài thương mại, cho nên nếu Ba Huân đã ký hợp đồng với VinaCapital rồi mà tập đoàn này không chịu hủy thì Ba Huân cũng không thể làm gì, trừ khi Ba Huân tìm ra những điểm bất thường của hợp đồng này.

Trước đó, cuối tháng 2.2018, Công ty CP Ba Huân đã nhận được số tiền đầu tư lên tới 32.5 triệu USD từ Quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý. Khoản đầu tư này thông qua VinaCapital Vietnam Opportunity Fund một quỹ lớn nhất do VinaCapital quản lý, đầu tư.

Với khoản đầu tư này, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Ba Huân và xem xét tăng thêm vốn đầu tư trong 12 tháng sắp tới nếu doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh theo thỏa thuận giữa đôi bên.

Công ty CP Ba Huân do bà Phạm Thị Huân làm Giám đốc. Những năm gần đây, doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng đều đặn 15-20%/năm và chiếm hơn 30% thị phần trứng tiệt trùng ở Việt Nam.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.