Việt Nam đưa internet cáp quang đến 100% thôn, xóm vào năm 2025

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc mở rộng độ phủ internet cáp quang, di động, tạo ra môi trường lành mạnh, bảo vệ người sử dụng; đem lại các giá trị cho người sử dụng, cho toàn thể xã hội… là những mục tiêu mà Việt Nam sẽ phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Sáng 30.6, sự kiện VNNIC Internet Conference 2023, do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức đã diễn ra với chủ đề “Quản trị internet trong kỉ nguyên thông minh”.

Ông Nguyễn Hồng Thắng – Giám đốc trung tâm VNNIC chia sẻ, với việc internet phát triển “lớn hơn - nhanh hơn – an toàn hơn – phẳng hơn”, đặt ra vấn đề quản trị, để làm sao hành giữa việc làm chủ công nghệ và các qui tắc ứng xử, tăng cường sự tham gia của các bên, tạo thành hệ sinh thái hiệu quả của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dùng trong việc xây dựng internet hiện đại, thông minh, an toàn, bền vững.

Theo thống kê đến năm 2023, tại Việt Nam tỉ lệ người dân sử dụng internet đạt 79,1%, tỉ lệ ứng dụng IPv6 đạt 57,3% đứng thứ 10 thế giới. Tuy nhiên trong kỉ nguyên thông minh, nó cũng đặt ra nhiều thách thức.

“Internet trong kỉ nguyên thông minh có hàng chục tỉ thiết bị kết nối với nhau. Vì thế nó nảy sinh nhiều vấn đề, yêu cầu về hạ tầng, mạng viễn thông thật tốt, có tốc độ cao, độ trễ thấp, cũng như các vấn đề liên quan đến việc thu thập, xử lí dữ liệu để đảm bảo việc sử dụng, chia sẻ an toàn”, ông Nguyễn Hồng Thắng chia sẻ. Theo ông Thắng, để thích ứng tình hình mới, Việt Nam sẽ có chiến lược để xây dựng các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, xây dựng các hành lang pháp lí… để đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề cao việc quản lí internet trong kỉ nguyên thông minh. Ảnh: Nguyễn Đăng
Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề cao việc quản lí internet trong kỉ nguyên thông minh. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ông Trần Quốc Hưng - Phó Trưởng ban Công nghệ - Tập đoàn VNPT cho biết, trên thế giới vẫn có gần 50% dân số chưa được truy cập internet. Trong khi đó, Việt Nam có đến trên 78 triệu người đã sử dụng internet, đó là con số rất cao. Do đó, để đồng hành cùng Chính phủ, VNPT sẽ đẩy mạnh việc phổ cập internet sâu rộng đến các địa phương, đối tượng trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Hưng cho biết: “Thời gian tới, VNPT vẫn tiếp tục mở rộng vùng phủ, hiện nay chúng tôi đã đưa internet cáp quang đến 100% xã trên cả nước. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025, phủ 100% internet cáp quang đến thôn, xóm, cũng như mở rộng băng thông internet di động.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình internet cộng đồng, ra các gói cước giá rẻ, hỗ trợ tối đa để cho các đối tượng khó khăn khó tiếp cận các dịch vụ, nhằm đồng hành cùng Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 411 của Thủ tướng về chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam đến năm 2025, phấn đấu 80% số hộ gia đình có internet cáp quang và đến năm 2030 tỉ lệ là 100%”.

Với các địa phương, trong đó có TPHCM, chính quyền cũng đã có chiến lược rõ ràng để phát triển internet trong thời gian tới. Bên lề sự kiện, bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đến năm 2025, TPHCM phấn đấu 90% số hộ dân sẽ có băng thông rộng để sử dụng internet. Đây là nền tảng quan trọng để TPHCM phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, xã hội số.

Bên cạnh đó, Sở TTTT TPHCM cũng hiểu rõ những thách thức trong kỉ nguyên internet. Bà Trinh chia sẻ: “Bên cạnh những lợi ích internet mang lại, vấn đề có giải pháp phù hợp để hạn chế những rủi ro tìm ẩn khi sử dụng internet cũng được đặt ra. Đối với TPHCM, chúng tôi sẽ có giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin, làm sao sử dụng Inernet hiệu quả, bởi khi thực hiện công tác chuyển đổi số thì toàn bộ hoạt động của chính quyền, nền kinh tế đều được thực hiện trên môi trường này. Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường internet là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, chúng tôi càng trang bị cho người dùng công cụ, kiến thức, kĩ năng để tự đề kháng trong quá trình tham gia sử dụng internet nhằm khai thác được những lợi ích của nó, hạn chế những rủi ro, cũng như ứng xử trên mạng xã hội sao cho phù hợp, để không trở thành con mồi cho đối tượng xấu, không tiếp tay cho việc chia sẻ, truyền bá thông tin xấu trên mạng xã hội”.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

OpenAI đặt văn phòng quốc tế đầu tiên tại London

Anh Vũ |

Văn phòng quốc tế đầu tiên của OpenAI sẽ thúc đẩy Vương quốc Anh nỗ lực duy trì tính cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Facebook sẽ sớm trở thành cửa hàng ứng dụng trực tuyến

Anh Vũ |

Meta cho phép mọi người ở châu Âu tải ứng dụng trực tiếp thông qua quảng cáo trên Facebook, nhằm cạnh tranh với các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple.

Bộ TTTT có 4 mục tiêu làm lành mạnh, an toàn môi trường internet Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Thông qua sự kiện VNNIC Internet Conference 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các đơn vị liên quan hướng đến việc phát huy giá trị internet như là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại thúc đẩy phát triển dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số.

Lisa (Blackpink) tạo cơn sốt du lịch Thái Lan như thế nào

Chí Long |

Từ ăn gỏi xoài đến mặc sarong, nhất cử nhất động của Lisa - em út Blackpink, đều trở thành trào lưu thúc đẩy nền du lịch Thái Lan.

Tài xế buông hai tay khỏi vô-lăng để dùng điện thoại trên Vành đai 3

Tô Thế |

Hà Nội - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế ôtô bỏ hai tay khỏi vô-lăng để dùng điện thoại. Sự việc được cho là xảy ra trên cao tốc Vành đai 3.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Sông Phó Đáy sạt lở, khẩn trương cảnh báo và di dời tài sản của người dân

Hiếu Anh |

Theo báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 2.7 về tình hình đê điều, tại Vĩnh Phúc xảy ra sự cố sạt lở bờ hữu sông Phó Đáy.

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

OpenAI đặt văn phòng quốc tế đầu tiên tại London

Anh Vũ |

Văn phòng quốc tế đầu tiên của OpenAI sẽ thúc đẩy Vương quốc Anh nỗ lực duy trì tính cạnh tranh trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Facebook sẽ sớm trở thành cửa hàng ứng dụng trực tuyến

Anh Vũ |

Meta cho phép mọi người ở châu Âu tải ứng dụng trực tiếp thông qua quảng cáo trên Facebook, nhằm cạnh tranh với các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple.

Bộ TTTT có 4 mục tiêu làm lành mạnh, an toàn môi trường internet Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Thông qua sự kiện VNNIC Internet Conference 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các đơn vị liên quan hướng đến việc phát huy giá trị internet như là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại thúc đẩy phát triển dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số.