Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc đã phát triển vượt bậc, với quy mô sức mạnh tính toán đạt 230 EFLOPS, đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ.
Hiện Trung Quốc đã đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển nền kinh tế số trong giai đoạn 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.
CGTN đưa tin ngày 27.5, kế hoạch này được triển khai vào năm 2022, nhằm mục đích nâng tỉ lệ giá trị gia tăng của các ngành kinh tế kỹ thuật số cốt lõi trong GDP từ 7,8% vào năm 2020 lên 10% vào năm 2025,
Ngoài ra, sản lượng giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp cốt lõi trong nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 10% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2023.
Cuối năm 2023, quy mô sức mạnh tính toán của Trung Quốc với hơn 2.200 trung tâm điện toán trên toàn quốc đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 5G và AI, cùng với việc sử dụng rộng rãi các thiết bị thông minh, đã góp phần đáng kể vào việc tăng tổng khối lượng dữ liệu thông qua việc tạo nội dung và các phương tiện nghe nhìn kỹ thuật số khác.
Công nghệ kỹ thuật số ngày càng được tích hợp vào các lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội ở Trung Quốc. Qua đó thúc đẩy quá trình hình thành các ngành sản xuất mới có giá trị kinh tế cao.
Quy mô của ngành công nghiệp sản xuất thông minh của Trung Quốc đã vượt quá 3,2 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 450 tỉ USD), với 421 nhà máy cấp quốc gia được xây dựng.
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số được áp dụng tại hơn 90% các nhà máy này.
Dữ liệu cho thấy, 570 triệu người Trung Quốc sử dụng sách kỹ thuật số, theo số liệu năm 2023. 70% tổng dân số Trung Quốc sử dụng thẻ an sinh xã hội điện tử.