Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đại diện cho nỗ lực toàn cầu nhằm cải cách thuế kỹ thuật số xung quanh các gã khổng lồ công nghệ.
Tuy nhiên, cuộc cải cách thuế này đã gặp phải vô số rào cản.
Theo Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire tuyên bố rằng Mỹ, Ả Rập và Ấn Độ đã chặn thỏa thuận đề xuất thuế của OECD. Điều này đã dẫn đến việc Bộ trưởng Tài chính Pháp kêu gọi EU chịu trách nhiệm.
“Cơ hội thành công là rất mong manh”, ông Le Maire cho biết hôm thứ 20.2. "Điều này đòi hỏi phải mở rộng thuế kỹ thuật số đến cấp độ châu Âu càng sớm càng tốt”.
Các cuộc thảo luận về thuế kỹ thuật số đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ năm 2018. Pháp muốn đánh thuế Google, Apple, Facebook và Amazon để khắc phục các lỗ hổng mà các công ty công nghệ này sử dụng, nhưng cuối cùng việc này đã bị hoãn lại trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vào năm 2020.
Sau đó, OECD công bố một sáng kiến thuế toàn cầu mới được hỗ trợ bởi 137 chính phủ. Thỏa thuận quốc tế này đã được thông qua và cuối cùng đã bị chặn, như Bộ trưởng Tài chính Pháp đã chỉ ra.
Không rõ liệu EU có hành động theo yêu cầu của Pháp hay không, mặc dù có vẻ như khối này đang mong muốn nắm quyền điều chỉnh công nghệ lớn theo bất kỳ cách nào có thể.
Pháp cũng có thể đánh thức lại chính sách thúc đẩy thuế kỹ thuật số đã bị hoãn lại vào năm 2020 để ủng hộ thỏa thuận của OECD, mặc dù vẫn có sự phản đối từ phía Mỹ.