NASA và tham vọng đi xa hơn vào vũ trụ

Anh Vũ |

NASA luôn sẵn sàng tài trợ cho các ý tưởng công nghệ mới trong nỗ lực thúc đẩy quá trình khám phá không gian của loài người.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đang trao 175.000 USD để tài trợ nghiên cứu ban đầu cho 14 dự án mới. Chúng có thể sẽ hữu ích cho các nhiệm vụ trong và ngoài Hệ Mặt trời trong tương lai.

Điểm qua các dự án nổi bật, có thể kể tới TitanAir.

Đây là một thủy phi cơ của tập đoàn Quinn Morley, có thể vừa bay qua bầu khí quyển nitơ và mêtan của mặt trăng Titan của Sao Thổ và trở thành thuyền để di chuyển trên các đại dương của nó.

“Con thuyền bay" này sẽ thu thập khí mê-tan và vật liệu hữu cơ phức tạp để nghiên cứu.

Một dự án khác từ Artur Davoyan của Đại học UCLA có thể giúp tăng tốc độ các tàu vũ trụ.

Thiết kế này sẽ đẩy tàu vũ trụ bằng cách tạo ra "pellet-beam", một chùm gồm các hạt cực nhỏ di chuyển với tốc độ rất cao (gần 120km một giây) bằng cách sử dụng các vụ nổ laser.

Các chùm “pellet-beam” sẽ đẩy tàu đi với vận tốc nhanh hơn. Ảnh: Artur Davoyan
Các chùm “pellet-beam” sẽ đẩy tàu đi với vận tốc nhanh hơn. Ảnh: Artur Davoyan

Công nghệ này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để khám phá không gian sâu.

Tàu Voyager 1 đã mất 35 năm để đến được không gian giữa các vì sao (Interstella Space, cách Mặt trời khoảng 123 đơn vị thiên văn), trong khi với công nghệ này, một tàu vũ trụ nặng một tấn có thể đạt tới 100 đơn vị thiên văn chỉ trong ba năm.

Những nỗ lực khác cũng có tham vọng tương tự: đi xa hơn vào không gian. Mary Knapp của MIT đã đề xuất xây dựng một đài quan sát không gian sâu, sẽ sử dụng một nhóm hàng nghìn vệ tinh nhỏ để phát hiện phát xạ vô tuyến tần số thấp từ vũ trụ sơ khai.

Trong khi đó, Peter Curreri của Lunar Resources muốn phát triển cách giúp các đường ống vận chuyển oxy giữa các căn cứ trên Mặt Trăng.

Đây đều là những sáng kiến ban đầu, không được đảm bảo sẽ dẫn đến các thử nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng thể hiện rõ ràng hướng đi hiện tại của NASA. Cơ quan hiện đang tài trợ cho các dự án này với hy vọng rằng ít nhất một trong số đó sẽ thành sự thật.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết nếu muốn thành phi hành gia của NASA

Anh Vũ |

Việc đào tạo của NASA rất khắc nghiệt và phải đi rất nhiều nơi, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ bay vào không gian.

Vệ tinh chết của NASA trở về Trái đất sau 38 năm

Thanh Hà |

Một vệ tinh chết của NASA đã rơi trở lại Trái đất sau 38 năm quay quanh hành tinh này.

NASA cho tàu InSight nghỉ hưu sau 4 năm trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Mức năng lượng của tàu đổ bộ InSight của NASA đã giảm dần trong nhiều tháng do lớp bụi bao phủ các tấm pin mặt trời của tàu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Những điều cần biết nếu muốn thành phi hành gia của NASA

Anh Vũ |

Việc đào tạo của NASA rất khắc nghiệt và phải đi rất nhiều nơi, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ bay vào không gian.

Vệ tinh chết của NASA trở về Trái đất sau 38 năm

Thanh Hà |

Một vệ tinh chết của NASA đã rơi trở lại Trái đất sau 38 năm quay quanh hành tinh này.

NASA cho tàu InSight nghỉ hưu sau 4 năm trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Mức năng lượng của tàu đổ bộ InSight của NASA đã giảm dần trong nhiều tháng do lớp bụi bao phủ các tấm pin mặt trời của tàu.