Mỹ đang bị Trung Quốc vượt mặt trong khả năng phóng vệ tinh nhanh

Thanh Hà |

Trung Quốc có thể đã vượt Mỹ về khả năng phóng và thay thế vệ tinh nhanh chóng sau xung đột hoặc tai nạn.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi tại Đại học Georgetown ở Washington cho biết, thông qua phát triển các tên lửa tương đối nhỏ, di động, sử dụng nhiên liệu rắn, có thể cất cánh từ bệ di động, Trung Quốc đã nâng cao khả năng phóng không gian nhanh chiến lược TRSL trong thập kỷ qua.

Cho tới nay, Mỹ mới chỉ thực hiện được một cuộc phóng TRSL và cuộc thứ 2 được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

Nhà nghiên cứu Sam Bresnick - đồng tác giả của báo cáo - cho biết, khả năng thay các vệ tinh bị hỏng hoặc bị phá hủy một cách nhanh chóng là thành phần quan trọng trong khả năng phục hồi trong không gian.

“Mỹ có ngành công nghiệp vũ trụ tiên tiến nhất thế giới, nhưng nước này chưa thể hiện khả năng tương xứng để phóng tên lửa nhanh" - ông nói.

Ông Bresnick và đồng nghiệp Corey Crowell từ Lực lượng Vũ trụ Mỹ đã dùng dữ liệu công khai có sẵn để đánh giá về tiến bộ của Trung Quốc trong khả năng phục hồi trong không gian trong 10 năm qua.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra, Trung Quốc nhanh chóng mở rộng cấu trúc không gian, phóng hàng trăm vệ tinh mới và đưa những vệ tinh đó vào các quỹ đạo khác nhau.

Chuyên gia Bresnick chỉ ra, Mỹ vẫn đi trước Trung Quốc trong hầu hết biện pháp liên quan tới lĩnh vực này, ngoại trừ khả năng phóng nhanh - đây là điều rất quan trọng khi các vệ tinh bị tấn công.

Kể từ năm 2002, Trung Quốc thiết kế và phóng khoảng 5-6 mẫu tên lửa nhiên liệu rắn tương thích với các thiết bị phóng di động (TEL).

Trong số các mẫu này, Kuaizhou-1A của ExPace và Trường Chinh 11 do Học viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc phát triển đã có khoảng 30 lần phóng thành công từ năm 2013.

Trong khi đó, các nhà phát triển phương tiện phóng ở Mỹ ưu tiên các tên lửa nhiên liệu lỏng lớn hơn, hiệu quả hơn, cần các cơ sở hạ tầng phóng rộng rãi.

Hiện Mỹ chỉ có 2 tên lửa nhiên liệu rắn là Pegasus XL và Minotaur do Northrop Grumman sản xuất và dựa trên thiết kế từ 3 thập kỷ trước.

Cả 2 tên lửa này đều không tương thích với TEL. Pegasus được phóng từ máy bay và Minotaur cần được phóng từ bệ phóng cố định.

Mỹ cũng cung cấp kinh phí tương đối hạn chế cho việc phát triển các phương tiện phóng nhanh: 15 triệu USD vào năm 2021, 50 triệu USD cho năm 2022 và mức tương tự trong năm 2023.

“Để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc, chính phủ Mỹ có thể xem xét phát triển các chiến lược quản lý kho dự trữ vệ tinh và tên lửa, tăng đầu tư vào phương tiện phóng nhiên liệu rắn và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ phóng thương mại để phát triển và bảo trì phương tiện phóng nhiên liệu lỏng cho TRSL" - báo cáo khuyến nghị.

Tuần trước, Trung Quốc có vụ phóng Kuaizhou mới nhất, khi tên lửa cất cánh từ trung tâm Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi và đưa 4 vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái đất.

Đây là những vệ tinh trong chòm vệ tinh khí tượng thương mại dự kiến hoàn thành năm 2025. Tên lửa Kuaizhou-1A có thể phóng chỉ trong vòng 7 ngày sau khi đến bãi phóng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc dựa vào than đá khi thủy điện giảm sản lượng

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đầu tư kỷ lục vào các nguồn năng lượng tái tạo nhưng vẫn tiếp tục phải phụ thuộc vào than đá để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 25.7, ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, thay cho ông Tần Cương.

Siêu bão Doksuri bao phủ gần 1.000km, Trung Quốc lên phương án ứng phó khẩn

Thanh Hà |

Khi siêu bão Doksuri với đường kính gần 1.000 km hướng về Đông Á, Trung Quốc kêu gọi các tàu đánh cá tìm nơi trú ẩn và nông dân tăng tốc thu hoạch.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thu hồi 100% sản phẩm in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau phản ánh của Lao Động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TP Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành in hình thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các sản phẩm này đã bị thu hồi.

Trung Quốc dựa vào than đá khi thủy điện giảm sản lượng

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đầu tư kỷ lục vào các nguồn năng lượng tái tạo nhưng vẫn tiếp tục phải phụ thuộc vào than đá để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Song Minh |

Ngày 25.7, ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, thay cho ông Tần Cương.

Siêu bão Doksuri bao phủ gần 1.000km, Trung Quốc lên phương án ứng phó khẩn

Thanh Hà |

Khi siêu bão Doksuri với đường kính gần 1.000 km hướng về Đông Á, Trung Quốc kêu gọi các tàu đánh cá tìm nơi trú ẩn và nông dân tăng tốc thu hoạch.